Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng phải có nhiều tập đoàn tư nhân lớn, kinh tế tư nhân phát triển thì đất nước mới phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 10.4
ẢNH: XUÂN TRUNG
"Hiện nay các công trình lớn quốc gia giao cho các tập đoàn này xây dựng rất nhanh, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tại sao Nhà nước một công trình làm thủ tục 3 - 4 năm mới xong, rồi xây dựng kéo dài. Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia lớn nhất Việt Nam làm 10 tháng xong", Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề.
Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn tăng trưởng phải có đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất.
Ngay trong năm 2026, với quyết tâm tăng trưởng 2 con số, trong đó thu ngân sách phải đạt 2,8 triệu tỉ đồng nên theo Chủ tịch Quốc hội, cần tập trung vào cải cách theo hướng "5 hóa": thực hiện triệt để số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích.
"Kinh tế phát triển, nhưng phải đảm bảo sự công bằng xã hội, từ giáo dục, y tế, lao động đến giải quyết việc làm", Chủ tịch Quốc hội nêu.
Cùng đó, phải cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách từng cấp, từng ngành phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Lấy ví dụ về công tác giải quyết tồn đọng về đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho hay, từ khi Quốc hội đã ban hành luật, Chính phủ có nghị định, thông tư nhưng một số địa phương vẫn sợ, không dám làm.
Luật Thủ đô tới đây cũng nói về phân cấp, phân quyền mạnh. "Địa phương phải thấy rằng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương chỉ kiến tạo, kiểm tra", Chủ tịch Quốc hội nói.
Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ; điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt nhưng phải quyết liệt, tập trung đầu tư công, tránh dàn trải, lãng phí.
Đẩy mạnh kinh tế đêm và tiêu dùng nội địa cũng là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội nhắc tới. Ông cho rằng Việt Nam cần tính vấn đề này khi dân số đã chạm mức 102 triệu người.
Bình luận (0)