Murray rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng

27/08/2017 18:10 GMT+7

Hạt giống số 2 Andy Murray (Anh) đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi giải Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng do chấn thương hông khi giải đấu sắp khởi tranh.

Đây là chấn thương mà Murray đã từng khiến anh gặp nhiều khó khăn ở các giải đấu trong năm nay và vừa để mất vị trí số 1 thế giới vào tay Rafael Nadal. Với chấn thương này nhiều khả năng tay vợt người Anh phải nghỉ hết mùa giải năm nay để chữa trị như Novak Djokovic. Dù rất cố gắng để có thể tham dự giải Mỹ mở rộng, nhưng chấn thương này đã khiến tay vợt từng 3 vô địch Grand Slam đã quyết định nghỉ thi đấu trong sự tiếc nuối của người hâm mộ anh.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Flushing Meadows, tay vợt đã có 41 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới Murray đã nói: “Tôi đã cố gắng nghỉ ngơi, phục hồi chấn thương này và chuẩn bị sẵn sàng cho mình ở đây . Tôi đã luyện tập trong vài ngày qua tại đây nhưng nó quá đau và nhiều khả năng không thể thi đấu được hết giải đấu. Vì vậy tôi rất đáng tiếc khi phải chia tay giải đấu này”.

Murray đã bị tái phát chấn thương trong những ngày tập luyện AFP

Như vậy, với việc Murray rút lui đã khiến giải đấu mất đi rất nhiều tay vợt mạnh. Trước đó, 3 tay vợt từng lọt vào bán kết giải đấu này năm ngoái là đương kim vô địch Stan Wawrinka (Thuỵ Sỹ), á quân Novak Djokovic (Serbia) và Kei Nishikori (Nhật Bản) cũng phải chia tay với giải do chấn thương. Một tay vợt mạnh khác là Milos Raonic (Canada) cũng không thể tham gia giải đấu với lý do tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.