MV nhạc Việt trở lại xu hướng sexy quá đà

P.C.Tùng
P.C.Tùng
17/08/2022 06:53 GMT+7

Các MV nhạc Việt ra mắt gần đây khiến khán giả e ngại khi có nhiều cảnh nóng gợi dục câu khách.

Mới đây, Chi Pu trở lại âm nhạc với MV Black Hickey (Con dấu chủ quyền) gây tranh cãi và bị khán giả phản ứng mạnh vì những cảnh quay gợi cảm, đậm mùi nhục dục và cổ xúy tình dục nơi công sở. Chọn những trang phục xuyên thấu hoặc cúp ngực táo bạo, cô uốn éo, làm những động tác khêu gợi ngay từ đầu MV. Chi Pu còn có cảnh leo lên bàn làm việc quyến rũ nam chính (đã có vợ), hay cảnh thân mật tại thang máy với ánh đèn mờ. Ê-kíp thậm chí sử dụng góc quay ở giữa hai chân nữ chính được đánh giá khá nhạy cảm. Nhiều khán giả cho rằng lý do khiến MV bị ẩn trên YouTube có thể là do những cảnh quay phản cảm như trên.

MV Duyên duyên số số của ca sĩ Du Uyên

chụp màn hình

Những tưởng sau một thời gian những MV như kiểu Fabulous của ca sĩ Trang Pháp có cảnh người mẫu nam sáu múi lộ toàn bộ vòng 3, hay MV Mời anh vào team em cũng của Chi Pu với hình ảnh khỏa thân nửa người gợi dục... bị phê phán nặng nề, các MV sexy gợi cảm dần lắng xuống; nhưng nay xu hướng này đã trở lại.

MV Là do em xui thôi của nữ ca sĩ Sofia, rapper Khói

chụp màn hình

Khi MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng thực hiện theo hướng này được khán giả tò mò bấm vào xem nhiều, lọt Top Trending (thịnh hành), thì nhiều ca sĩ khác chưa có tên tuổi cũng chạy theo như một xu hướng “làm vậy mới hot”. Vài tháng trước có MV ca khúc Duyên duyên số số của ca sĩ Du Uyên dù được quay kỳ công như một bản phim ngắn, nhưng lại quá đậm màu sắc dục. Du Uyên sẵn sàng khoe vòng 3 và cả một phần ngực cùng các người đẹp khác vào vai mẫu nữ khỏa thân cho họa sĩ (nam chính) vẽ tranh. Rồi những cảnh nam - nữ chính yêu đương, quan hệ chăn gối trên giường đều diễn tả trong MV. Ca khúc Là do em xui thôi của nữ ca sĩ Sofia, rapper Khói được dựng thành MV có cốt truyện “nhân văn” về một cô gái có ngoại hình xấu xí mong muốn được người bạn trai chú ý tới, nhưng lại được thể hiện bằng hình ảnh khá phô khi diễn tả sự “khát tình” của cô gái trẻ…

MV Hula Hula của Đạt G và rapper Huỳnh James

chụp màn hình

Trước đây, từng có làn sóng tranh cãi về việc phải gắn nhãn 18+ và siết chặt hơn nữa việc quản lý nội dung MV trên nền tảng mạng; hoặc vấn đề công tác hậu kiểm, cơ quan quản lý phải xử lý những MV dung tục được đặt ra. Thế nhưng, trừ trường hợp ca sĩ Hương Giang Idol khi ra mắt MV Em không hối tiếc với hình ảnh 18+ đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) và Sở VH-TT TP.HCM “tuýt còi”, buộc phải cắt hết cảnh nóng mới được phát hành trở lại, có thể thấy chỉ có mỗi YouTube xử lý các MV này bằng cách cho ẩn đi MV khi bị người dùng bấm nút báo cáo “vi phạm chuẩn mực cộng đồng của nền tảng YouTube”.

Chi Pu trong MV Black Hickey

chụp màn hình

Cũng cần phải nói, các ca sĩ được quyền sáng tạo khi thực hiện sản phẩm nghệ thuật, nhưng khi “làm quá” với những hình ảnh sexy, gợi dục thô thiển thì lại gây phản cảm, bởi các MV này khi phát hành trên mạng ít nhiều cũng có tác động và ảnh hưởng đến tư duy, thẩm mỹ, lối sống, cách hành xử của khán giả trẻ đang hâm mộ họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.