Mỹ, Anh huấn luyện lính Ukraine chiến đấu 'kiểu phương Tây' để dùng đạn pháo hiệu quả

Mỹ, Anh huấn luyện lính Ukraine chiến đấu 'kiểu phương Tây' để dùng đạn pháo hiệu quả

La Vi
La Vi
18/02/2023 14:07 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 14.2 cho biết Mỹ và các đồng minh châu Âu đang huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng tiết kiệm đạn pháo.

Kyiv đã nhận hàng triệu quả đạn pháo từ phương Tây khiến NATO phải lo ngại về nguy cơ cạn kho dự trữ.

Sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), ông Austin nói: "Chúng tôi đang làm việc với các binh sĩ Ukraine ở nhiều nơi trên khắp châu Âu để nhấn mạnh việc huấn luyện bổ sung về cơ động chiến thuật. Khi họ chú trọng nhiều hơn vào cơ động, nhiều khả năng họ sẽ cần ít đạn pháo hơn, nhưng điều đó còn phải chờ xem".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 15.2 cũng cho biết Anh đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine chiến đấu giống "kiểu phương Tây" hơn và sử dụng ít đạn dược hơn so với cách chiến đấu truyền thống của Liên Xô. Ông Wallace nói với đài Times Radio cách chiến đấu của Liên Xô trước đây là sử dụng rất nhiều đạn dược, với những trận địa pháo lớn. Bộ trưởng này cho biết "đó chưa bao giờ là cách bản thân chúng tôi tổ chức chiến đấu trong NATO".

Mỹ huấn luyện Ukraine tiết kiệm đạn dược - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa khẩu pháo kéo FH-70 ở vùng Zaporizhzhia

Reuters

Giao tranh trong và xung quanh các khu vực Donetsk và Luhansk được quyết định bằng các cuộc đấu pháo khốc liệt và Nga đã nắm giữ lợi thế về hỏa lực kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Giám đốc điều hành công nghiệp vũ khí Na Uy Morten Brandtzaeg ước tính vào tuần trước rằng phía Ukraine hiện đang bắn từ 5.000-6.000 quả đạn mỗi ngày. Các đánh giá về hỏa lực của Nga rất khác nhau, giao động từ 5.000-60.000 quả mỗi ngày.

Chỉ riêng Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Kyiv hơn 1 triệu quả đạn pháo 155 mm và 160 khẩu pháo M777. Washington còn chuyển giao thêm 491.000 viên đạn các cỡ nòng khác, và được cho là đã phải dùng đến các kho dự trữ đạn dược của quân đội Mỹ ở Israel và Hàn Quốc để duy trì tiếp tế.

Ông Austin nói: "Nói về đạn dược thì đây là một cuộc chiến khó khăn xuyên suốt (chiến sự). Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, hợp tác với các đối tác quốc tế, để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho họ càng nhiều đạn dược càng tốt trong thời gian sớm nhất có thể".

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên khối quân sự tăng cường sản xuất đạn dược để theo kịp tốc độ sử dụng của Ukraine, sau nhiều tháng truyền thông đưa tin rằng kho dự trữ của châu Âu và Mỹ gần cạn kiệt.

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo 155mm hàng tháng từ 14.000 lên 20.000 vào mùa xuân này, nhưng con số này chỉ đủ cho 4 ngày bắn. Pháp và Úc tháng trước đã đồng ý cùng sản xuất đạn 155mm cho Ukraine, mặc dù cả hai nước đều không cho biết số lượng đạn sẽ được sản xuất mỗi tháng hoặc khi nào việc sản xuất sẽ bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.