Mỹ bảo vệ hoạt động đi lại của các nghị sĩ trước nguy cơ an ninh

03/02/2021 14:41 GMT+7

Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho hay công tác bảo vệ các nghị sĩ lui tới thủ đô Washington D.C đang được đẩy mạnh, nhằm đối phó nguy cơ an ninh gia tăng sau vụ bạo động tại Điện Capitol hôm 6.1.

Trong thư gửi các đồng nghiệp vào tối 2.2 (giờ Mỹ), Chủ tịch Pelosi thông báo người đứng đầu công tác bảo vệ Điện Capitol và lực lượng cảnh sát Washington D.C đang “hợp tác với Cơ quan An ninh giao thông, lực lượng Cảnh sát tư pháp hàng không liên bang (FAMS) và giới chức quản lý các sân bay tại Washington” để bảo đảm an toàn cho các thành viên quốc hội trong quá trình đi lại và làm việc ở Điện Capitol.
Cảnh sát cũng túc trực tại 3 sân bay trên địa bàn thủ đô và nhà ga trung tâm, theo Hãng tin Bloomberg hôm 3.2 dẫn thông báo.
“Trong bối cảnh các nghị sĩ và quốc hội Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa an ninh ở mức độ nghiêm trọng, rõ ràng cần phải thông qua dự luật khẩn cấp bổ sung ngân sách cho các nhu cầu an ninh”, bà Pelosi trình bày trong thư.

Đội ngũ luật sư sẽ làm gì để giúp ông Trump thoát ải luận tội?

Bà đề cập đến trường hợp cảnh sát Brian Sicknick thiệt mạng vì chấn thương sau khi đối đầu với đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6.1.
“Rõ ràng chúng ta cần phải thiết lập một ủy ban giống như thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 để thẩm định và báo cáo mọi thông tin liên quan đến nguy cơ tấn công”, chủ tịch hạ viện Mỹ nhấn mạnh.
Đồng thời, bà cam kết đặt sự an toàn của những con người đang làm việc ở Điện Capitol lên mức cao nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.