Mỹ bị tố tăng cường trừng phạt nhằm lũng đoạn chính trường Nga

14/01/2018 09:53 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ có thể áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống.

Mỹ được cho là sẽ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phát mới chống lại Nga sớm nhất là vào tháng 2.2018, với cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, Điện Kremlin lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc, theo Reuters.
Moscow dự đoán Mỹ sẽ công bố hai báo cáo chống lại Nga kèm theo biện pháp trừng phạt mới, ông Ryabkov nói với hãng tin TASS.
Một báo cáo có thể mở rộng danh sách trừng phạt cá nhân và quan chức Nga, theo Thứ trưởng Ryabkov.
Trong khi đó, báo cáo thứ hai sẽ tập trung vào đánh giá tính hiệu quả của những biện pháp trừng phạt chống lại Nga, ông Ryabkov lưu ý.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể bao gồm lệnh cấm mua trái phiếu chính phủ Nga.
“Chúng tôi chứng kiến đây là một nỗ lực nhằm can thiệp vào vấn đề nội bộ của chúng tôi, ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3.2018”, ông Ryabkov nói.
Hồi tháng 8.2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga theo đề xuất của các nhà làm luật.
Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên chống lại Moscow vào năm 2014 sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine và sáp nhập Nga.
Liên minh châu Âu cũng áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow. Đáp lại, Moscow trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu thực phẩm từ những quốc gia trừng phạt Nga.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3.2018. Tổng thống Vladimir Putin hôm 6.12 tuyên bố ông sẽ tái tranh cử. Các cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy ông Putin sẽ tái đắc cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.