Mỹ “bơm” vũ khí cho Ukraine giữa chiến sự căng thẳng

03/07/2022 05:54 GMT+7

Washington công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv giữa lúc Ukraine từng bước đẩy lùi lực lượng Nga ở một số vị trí tại miền nam.

Miền nam Ukraine nóng lên

Miền nam Ukraine tiếp tục rung chuyển với các vụ nổ lớn ở thành phố Mykolaiv ngày 2.7. Theo Reuters, còi báo động đã vang lên khắp nơi ở tỉnh Mykolaiv trước khi các vụ nổ xảy ra làm hư hại một tòa nhà chung cư. Thị trưởng Oleksandr Senkevich đã lên Telegram kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn.

Các vụ nổ ở Mykolaiv diễn ra một ngày sau khi Ukraine cáo buộc Nga dùng tên lửa tấn công một tòa nhà chung cư ở thị trấn Serhiivka gần thành phố cảng Odessa, làm 21 người thiệt mạng. Kyiv cho rằng Moscow gần đây đã tăng cường tấn công bằng tên lửa tầm xa nhắm vào dân thường ở cách xa tiền tuyến, cáo buộc mà Điện Kremlin đã bác bỏ.

Một tòa chung cư bị phá hủy ở thị trấn Serhiivka thuộc tỉnh Odessa, Ukraine, sau vụ tấn công ngày 1.7

AFP

Mykolaiv và Odessa là 2 tỉnh giáp ranh nằm bên bờ biển Đen, gần với tỉnh Kherson đã bị Nga kiểm soát. Theo The New York Times, quân đội Ukraine gần đây đã từng bước đẩy lùi phía Nga ở một số vị trí tại miền nam, bao gồm Kherson, thông qua các cuộc phản công hiệu quả. Hiện tại, lực lượng của Kyiv đang hoạt động trong bán kính 32 km tính từ thành phố Kherson. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự đánh giá Ukraine khó có thể tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng và sớm tiến vào thành phố Kherson, tỉnh lỵ duy nhất rơi vào tay Nga.

Xem nhanh: Ngày 129 chiến dịch quân sự, Tổng tham mưu trưởng Nga đến Ukraine, Mỹ cấp thêm vũ khí "khủng"

Trong khi đó, tại chiến trường miền đông, Nga tiếp tục đạt được “những bước tiến nhỏ” xung quanh thành phố Lysychansk, nơi đã trở thành pháo đài cuối cùng của Ukraine tại tỉnh Luhansk, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 2.7. Báo cáo cũng cho rằng lực lượng Ukraine có khả năng đang tiếp tục ngăn chặn quân Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố này.

Phe ly khai thân Nga ở Luhansk cùng ngày tuyên bố lực lượng của họ và Moscow đang chuẩn bị “giải phóng hoàn toàn” Lysychansk trong những ngày tới. “Dù cho có bao nhiêu quân Ukraine ở đó, dù cho chỉ huy của họ là ai, dù cho bất kỳ ai ở đó can đảm đứng lên và tiến về phía chúng tôi, thì phi phát xít hóa và phi quân sự hóa là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra”, Hãng Tin TASS dẫn lời một quan chức của chính quyền “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (LPR) tự xưng.

Mỹ hứa cấp tên lửa phòng không mạnh mẽ cho Ukraine

Mỹ cung cấp thêm vũ khí

Cùng lúc, Mỹ chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 820 triệu USD. Theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm 1.7, hỗ trợ này bao gồm 2 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 4 hệ thống radar phát hiện pháo và 150.000 viên đạn pháo 155 mm. Mỹ cũng sẽ gửi cho Kyiv thêm đạn dược dùng cho các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Mỹ lần đầu vượt Nga về khí đốt xuất sang châu Âu

“Việc Nga cắt giảm dòng chảy khí đốt sang châu Âu gần đây dẫn đến việc tháng 6 là tháng đầu tiên trong lịch sử EU nhập khẩu nhiều khí hóa lỏng (LNG) từ Mỹ hơn là khí tự nhiên thông qua đường ống từ Nga”, Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế, nói trên Twitter ngày 1.7.

Sau khi Nga đưa quân sang Ukraine, vào tháng 3, EU đã nhất trí bổ sung 15 tỉ m3 LNG từ Mỹ trong năm 2022 trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, theo Bloomberg. Mục tiêu của liên minh là thay thế 1/3 lượng khí đốt của Nga bằng LNG từ nhiều nguồn khác nhau năm nay.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng lực lượng Ukraine đang thu về “nhiều thành công” khi sử dụng HIMARS tấn công các trụ sở chỉ huy và làm suy giảm khả năng của quân đội Nga trên chiến trường. “Ukraine có thể lựa chọn cẩn thận các mục tiêu giúp làm suy yếu nỗ lực của Nga một cách có hệ thống hơn so với những gì họ có thể làm với các hệ thống pháo có tầm bắn ngắn hơn”, quan chức này nói với các phóng viên hôm 1.7, theo CNN.

Trong khi đó, tình báo quốc phòng Anh nhận định Nga rất có thể đang dần cạn kiệt các loại vũ khí hiện đại có độ chính xác cao, đã sử dụng tên lửa chống hạm phóng từ trên không để tấn công mặt đất. Phân tích hình ảnh vụ tấn công ở thành phố Kremenchuk đầu tuần này cho thấy tên lửa được Nga sử dụng “có khả năng cao là Kh-32”, phiên bản nâng cấp của một loại tên lửa có từ thời Liên Xô. Kh-32 được cho là “không tối ưu để tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, đặc biệt là trong môi trường đô thị”, theo báo cáo ngày 2.7.

Đạn dược trở thành vấn đề quan trọng quyết định cuộc chiến ở Donbass

Trong một diễn biến khác, Moscow ngày 2.7 cho biết Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, đại tướng Valery Gerasimov, đã đi thị sát các đơn vị quân đội Nga tham gia vào “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh ông Gerasimov trong chuyến đi, nhưng không rõ những hình ảnh này được chụp khi nào, hay liệu vị tướng có thân chinh đến tiền tuyến ở Ukraine hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.