Mỹ buộc phải hiện đại hóa hệ thống hạt nhân trước mối đe dọa nước ngoài

28/07/2022 13:30 GMT+7

Áp lực hiện đại hóa hệ thống kiểm soát và điều khiển hạt nhân của Mỹ được đề cập sau vụ điều tra của Bộ Thương mại Mỹ về nguy cơ an ninh quốc gia đến từ các tháp phát sóng di động lắp thiết bị Huawei.

Đô đốc Charles Richard

bộ quốc phòng mỹ

Hôm 28.7, Reuters dẫn lời Đô đốc Charles Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), cảnh báo nguy cơ gián điệp nước ngoài có thể xâm nhập hệ thống kiểm soát và điều khiển tên lửa hạt nhân, thông qua các thiết bị nghe lén cài đặt bên trong các tháp phát sóng di động gần khu vực đặt tên lửa Mỹ.

Đó là câu trả lời của đô đốc Richard sau khi được hỏi về bài báo do Reuters đăng tải liên quan đến việc Bộ Thương mại nước này mở cuộc điều tra về nguy cơ an ninh quốc gia đến từ nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei.

Mỹ lo ngại việc sử dụng thiết bị Huawei cho các trạm phát sóng di động có thể cho phép đối phương thu thập thông tin nhạy cảm về khu vực đặt tên lửa hạt nhân của Mỹ và chuyển về cho Bắc Kinh.

Cuộc điều tra chưa được tiết lộ trước đó đã được triển khai sau khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

Quan chức Anh cảnh báo nguy cơ dẫn tới chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc hoặc Nga

Trả lời câu hỏi của phía báo chí, đô đốc Richard cho rằng Mỹ cần phải tiếp tục hiện đại hóa Hệ thống Chỉ huy và Điều khiển Hạt nhân nhằm đối phó các nguy cơ tiềm tàng từ gián điệp nước ngoài.

Chỉ huy STRATCOM không đề cập tên của Huawei trong câu trả lời. Và phía Huawei chưa phản hồi câu hỏi từ Reuters về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.