Ông Kim Jong-un chỉ thị quân đội Triều Tiên sẵn sàng lực lượng hạt nhân

28/07/2022 07:14 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên chỉ thị quân đội sắp xếp lực lượng theo hướng có thể tức thời triển khai chiến tranh răn đe hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Chủ tịch Kim Jong-un và hệ thống tên lửa liên lục địa trong một cuộc triển lãm vũ khí năm 2021

reuters/kcna

Theo Hãng thông tấn Yonhap hôm 28.7, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đang chuẩn bị cho bất kỳ nguy cơ xung đột quân sự nào với Mỹ.

Nhà lãnh đạo còn cảnh báo chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và quân đội nước này có thể bị tiêu diệt nếu thực thi những ý đồ “nguy hiểm”.

Ngày 27.7, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày ký thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu và Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tố cáo Mỹ và Hàn Quốc là “những kẻ hiếu chiến”.

Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố lực lượng răn đe hạt nhân đã sẵn sàng

Hiện Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức tập trận với sự tham gia của các chiến đấu cơ tàng hình F-35A và trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Lâu nay, Triều Tiên gọi các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là sự chuẩn bị cho việc xâm lược và trong tuyên bố mới nhất cảnh báo đợt tập trận lần này “có thể lan ra thành Chiến tranh Triều Tiên lần 2”.

Hàn Quốc hiện tăng cường nguồn lực cho chiến lược tấn công phủ đầu để đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên nhưng giới chuyên gia cảnh báo tính rủi ro của kế hoạch này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.