Mỹ cấm vận mạng lưới Trung Quốc nghi giúp Iran chế tạo UAV

Khánh Như
Khánh Như
10/03/2023 08:57 GMT+7

Mỹ đưa thêm hàng loạt thực thể Trung Quốc vào danh sách cấm vận với cáo buộc cung cấp linh kiện UAV và giúp Iran lách trừng phạt.

Mỹ ngày 9.3 thông báo cấm vận một mạng lưới trụ sở tại Trung Quốc, với cáo buộc cung cấp linh kiện để Iran sản xuất máy bay không người lái (UAV) và bán cho Nga, tờ South China Morning Post hôm nay 10.3 đưa tin.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính Mỹ, đối tượng bị cấm vận lần này bao gồm 1 cá nhân và 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc, trong đó có Hồng Kông. Các đối tượng này bị cáo buộc đã bán và vận chuyển hàng ngàn linh kiện hàng không vũ trụ cho Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran.

Mỹ trừng phạt mạng lưới Trung Quốc nghi hỗ trợ Nga, Iran - Ảnh 1.

Một máy bay không người lái Shahed-136 bị cáo buộc đã bay vào không phận Ukraine ngày 17.10.2022

AFP

Theo Bộ Tài chính Mỹ, chính Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran đã sản xuất UAV Shahed-136 mà Iran bị cho là đã sử dụng để tấn công một tàu chở dầu của Israel vào năm ngoái. Công ty này cũng bị cáo buộc xuất khẩu UAV để Nga để tấn công khắp Ukraine.

“Iran có liên quan trực tiếp đến thương vong dân thường ở Ukraine do Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine”, ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Mỹ nói.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tăng cường cảnh báo sẽ không ngần ngại hành động chống lại các công ty hoặc cá nhân Trung Quốc nếu các đối tượng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc hỗ trợ Nga ở Ukraine.

Mỹ tìm cách siết nguồn, chặn Iran gửi UAV cho Nga

Bộ Tài chính Mỹ hôm 9.3 cũng nêu đích danh 17 công ty có trụ sở tại Hồng Kông là một phần của “mạng lưới ngân hàng ngầm quan trọng”, nâng số thực thể bị cấm vận trong đợt này lên 39. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty này đã chuyển hàng tỉ USD cho chính quyền Iran và giúp nước này lách trừng phạt, hãng tin Bloomberg đưa tin.

Trong số 17 công ty Hồng Kông, 13 công ty được gọi là “bình phong” và bị cáo buộc chuyển hàng chục triệu USD liên quan đến việc bán hóa dầu của Iran cho Trung Quốc từ năm 2021 đến 2022.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng định danh hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là “những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt Iran” sau khi quan hệ Bắc Kinh và Tehran được cho là bền chặt hơn sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vào giữa tháng 2.

Trung Quốc và Iran chưa bình luận ngay về động thái mới của Mỹ.

Các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuần trước thừa nhận rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho Nga.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ quan hệ 'trật bánh' nếu Mỹ không 'hãm phanh' thái độ

Trước đó, ngày 7.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh nước này "không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine". Ông còn tố Mỹ gây ra hàng loạt vấn đề toàn cầu và nói rằng dường như có một "bàn tay vô hình" đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang, theo tờ The Guardian.

Iran cũng nhiều lần bác cáo buộc bán vũ khí phục vụ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hồi tháng 11.2022, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói nước này có cung cấp UAV cho Nga, nhưng khẳng định việc bàn giao diễn ra trước khi Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.