Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Iran vì chuyển UAV cho Nga tấn công Ukraine

La Vi
La Vi
18/10/2022 20:59 GMT+7

Mỹ nằm trong số các quốc gia cáo buộc Iran và Nga vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi Tehran cung cấp cho Moscow các máy bay không người lái 'tự sát' mà Ukraine cho rằng đang được sử dụng trong một loạt các vụ tấn công chết người ở nước này. Iran phủ nhận cáo buộc trên.

Gạch đá, mũ bảo hiểm và nến được xếp bên ngoài Đại sứ quán Iran ở Kyiv tối 17.10. Đây là cách phản đối của người dân Ukraine sau khi Tehran bị cáo buộc đã cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Nga.

Động thái này diễn ra sau khi một UAV tự sát đâm vào một tòa chung cư ở thủ đô.

Mảnh vỡ của máy bay không người lái đã tấn công Kyiv hôm 17.10

reuters

Giới chức Kyiv nói vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai 6 tháng.

Ukraine cáo buộc Nga đã dùng các máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công hôm 17.10.

Mỹ, Anh và Pháp đều cho rằng việc Tehran cung cấp UAV cho Moscow là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi thông qua thỏa thuận hạt nhân năm 2014 giữa Iran và 6 cường quốc.

Ngày 17.10, Ngoại trưởng Iran tiếp tục khẳng định Iran không cung cấp UAV cho Nga, trong khi Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào.

Tuy nhiên, Washington cáo buộc Tehran nói dối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng Nga không những nhận UAV từ Iran mà các kỹ thuật viên điều khiển UAV của Nga cũng đang được đào tạo ở Iran.

"Việc Nga tăng cường liên minh với Iran là điều mà cả thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực và trên toàn thế giới, nên nhìn nhận một cách thẳng thắn là một mối đe dọa và là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng cần hết sức lưu ý", ông Patel nhấn mạnh.

Ukraine xác nhận chiến đấu cơ MiG-29 bị rơi do UAV tự sát của Iran

Ngoài ra, ông Patel cảnh báo Mỹ có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt. Trước đó, một số ngoại trưởng EU cũng đã gửi thông điệp tương tự.

Trong bài phát biểu vào hôm 17.10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn vào Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.