Mỹ cáo buộc công dân Trung Quốc trộm cắp thông tin của NASA

Loan Chi
Loan Chi
19/09/2024 16:02 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã buộc tội một công dân Trung Quốc với mức án có thể lên đến 20 năm tù vì thực hiện gián điệp mạng vào NASA và lĩnh vực quân sự.

Theo The Hacker News, một công dân 39 tuổi người Trung Quốc có tên Song Wu đã bị Mỹ buộc 14 tội lừa đảo và 14 tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Nếu tội danh thành lập, công dân này phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội lừa đảo và hai năm tù vì tội trộm cắp danh tính.

Công dân Trung Quốc này bị Mỹ cáo buộc đã thực hiện chiến dịch lừa đảo trực tuyến để có quyền truy cập trái phép vào phần mềm máy tính và mã nguồn do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), các trường đại học nghiên cứu và tổ chức tư nhân tạo ra.

Son Wu từng làm kỹ sư tại Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), đây là tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ được thành lập năm 2008 có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Theo thông tin từ website của AVIC, tập đoàn này có hơn 100 công ty con, gần 24 công ty niêm yết và hơn 400.000 nhân viên. Vào tháng 11.2020 và tháng 6.2021, tập đoàn này và một số công ty con đã bị áp lệnh trừng phạt cấm người Mỹ đầu tư.

Mỹ cáo buộc công dân Trung Quốc trộm cắp thông tin của NASA- Ảnh 1.

NASA và nhiều công ty quân sự bị tấn công mạng

CHỤP MÀN HÌNH

Song bị cáo buộc đã thực hiện chiến dịch lừa đảo tạo tài khoản email nhắm vào các nhà nghiên cứu và kỹ sư tại Mỹ, sau đó chiếm đoạt các phần mềm độc quyền chuyên dụng cho kỹ thuật hàng không vũ trụ và thủy động học điện toán. Các phần mềm này cũng có thể được dùng cho các ứng dụng công nghiệp và quân sự, từ phát triển tên lửa chiến thuật tiên tiến cũng như thiết kế và đánh giá khí động học của vũ khí.

DoJ cáo buộc những email đã được gửi tới các nhân viên tại NASA, không quân, hải quân, quân đội, Cục Hàng không Liên bang Mỹ, các cá nhân làm việc tại các trường đại học nghiên cứu lớn ở Georgia, Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, Indiana và Ohio. Các cuộc tấn công phi kỹ thuật được bắt đầu vào khoảng tháng 1.2017 và kéo dài đến tháng 12.2021, cũng nhắm mục tiêu vào các công ty thuộc khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

DoJ cũng công bố một bản cáo trạng riêng đối với công dân Trung Quốc có tên Jia Wei, thuộc quân đội Trung Quốc, vì đã xâm nhập vào một công ty truyền thông có trụ sở tại Mỹ vào tháng 3.2017 để đánh cắp thông tin liên quan đến dân sự và quân sự, thiết bị thông tin, phát triển sản phẩm và kế hoạch thử nghiệm. Wei và đồng phạm đã cài đặt phần mềm độc hại để cung cấp quyền truy cập trái phép liên tục vào mạng của công ty Mỹ, việc truy cập này kéo dài cho đến khoảng cuối tháng 5.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.