Mỹ cáo buộc Nga đã lập danh sách người Ukraine ‘sẽ bị giết’

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2022 15:39 GMT+7

Trong thư gửi Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet, Mỹ nói nước này có thông tin Nga lập danh sách về những người Ukraine “sẽ bị giết hoặc bị đưa vào trại” trong trường hợp Nga đưa quân vào Ukraine.

Lính dù Nga trong cuộc tập trận chung ở Belarus ngày 19.2

AFP

AFP hôm nay 21.2 trích dẫn nội dung bức thư nói trên cho hay Mỹ có “thông tin đáng tin cậy cho thấy các lực lượng Nga đang tạo ra các danh sách những người Ukraine sẽ bị giết hoặc bị đưa vào các trại theo sau một cuộc chiếm đóng quân sự". AFP nói có được bức thư đó hôm 20.2.

“Chúng tôi cũng có thông tin đáng tin cậy rằng các lực lượng Nga sẽ có thể dùng các biện pháp gây chết người để giải tán các cuộc biểu tình hòa bình hoặc chống lại các cuộc phản kháng mang tính hòa bình từ dân thường”, Mỹ nhấn mạnh trong bức thư, được ký bởi bà Bathsheba Nell Crocker, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ).

Trong thư, Mỹ còn cảnh báo một cuộc tấn công của Nga đối với Ukraine có thể dẫn tới tình trạng lạm quyền, như bắt cóc, tra tấn hoặc có thể nhắm vào các nhân vật bất đồng chính kiến…

Thông tin tình báo mới khiến Mỹ lo Nga đã sẵn sàng tấn công Ukraine

Phương Tây ước tính Nga tập trung hơn 150.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine trong những tuần gần đây. Hôm 19.2, Nhà Trắng cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào, theo Reuters.

Trong khi đó, trả lời cuộc phỏng vấn trên đài CBS ngày 20.2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Moscow đã công khai thể hiện sự sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết toàn bộ vấn đề hiện nay. “Binh sĩ Nga đang đóng quân trên lãnh thổ chủ quyền của Nga. Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai”, vị đại sứ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.