Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc đóng cửa phòng thương mại ở Thành Đô

Khánh An
Khánh An
01/09/2021 09:16 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Trung Quốc tiếp tục mập mờ, chuyên quyền khi đóng cửa Phòng Thương mại Mỹ ở Thành Đô.

Hãng Reuters ngày 1.9 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc đóng cửa Phòng Thương mại Mỹ ở Thành Đô (USCCC) mà không nêu rõ lý do.
Theo đó, phía Mỹ chưa hay biết bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc đóng cửa phòng thương mại trên. “Việc đóng cửa này chỉ là ví dụ mới nhất về sự mập mờ, chuyên quyền trong môi trường đầu tư của Trung Quốc ngày càng trở nên không thân thiện đối với các doanh nghiệp nước ngoài”, theo phát ngôn viên trên.
Trước đó vào ngày 31.8, giới lãnh đạo USCCC cho hay đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc buộc dừng hoạt động.
Phòng thương mại này đã thông báo với các thành viên vào ngày 30.8 về việc phải dừng hoạt động theo luật pháp và quy định tại Trung Quốc và “không còn tiến hành bất cứ hoạt động nào trên danh nghĩa Phòng Thương mại Mỹ ở tây nam Trung Quốc”. Thông báo không nêu lý do cụ thể.
Chủ tịch USCCC Benjamin Wang cho hay đang thảo luận với cơ quan chức năng địa phương về việc đăng ký và định hướng sắp tới.
Theo ông, Bộ Dân chính Trung Quốc (MCA) dường như áp dụng quy định buộc các nước chỉ duy trì một phòng thương mại chính thức. MCA chưa đưa ra bình luận liên quan.
USCCC không trực thuộc Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc. Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc có một số văn phòng ở các thành phố khác. Vào tháng 7.2020, Trung Quốc đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô nhằm đáp trả việc Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (Texas) một tuần trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.