Mỹ chia sẻ thông tin khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

Mỹ chia sẻ thông tin khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

La Vi
La Vi
09/02/2023 20:19 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 8.2 cho biết Mỹ đã chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc với hàng chục quốc gia trên thế giới. Mỹ cho rằng thông tin trên chứng tỏ rằng đó không phải là khinh khí cầu thời tiết như lời Bắc Kinh đã tuyên bố, mà là một phương tiện dùng để do thám.

Ông Blinken nói: "Chúng tôi cứ mỗi giờ lại đang nhận được nhiều thông tin hơn trong quá trình trục vớt khinh khí cầu. Chúng tôi đang điều tra về nó và đang điều tra những gì chúng tôi thấy và phục hồi được khi khinh khí cầu đi qua Mỹ".

Mỹ đã tổ chức các cuộc họp ở Washington và Bắc Kinh vào đầu tuần này liên quan vấn đề quả khinh khí cầu bị bắn rơi ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Tại đây, Washington đã trình bày những phát hiện của mình trước gần 150 nhà ngoại giao từ 40 quốc gia.

Mỹ chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia - Ảnh 1.

Các thủy thủ trục vớt mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach, Nam Carolina

Reuters

Ông Blinken cho biết khinh khí cầu do thám Trung Quốc cũng đã bay qua một số quốc gia khác.

Tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Blinken, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vụ việc là do Trung Quốc tiến hành.

"Chúng ta chỉ cần cảnh giác. Chúng ta cần nhận thức được nguy cơ thường trực của tình báo Trung Quốc và sau đó tăng cường hành động để bảo vệ chính mình", ông Stoltenberg nói.

Ngày 8.2, Lầu Năm Góc xác nhận rằng bốn khinh khí cầu trước đó của Trung Quốc đã bay qua Mỹ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Lầu Năm Góc cho biết các khinh khí cầu trước đó đã bay qua Mỹ ít nhất ba lần dưới thời Tổng thống Donald Trump và một lần trước đó dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Tướng Patrick Ryder , Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết: "Chúng tôi biết rằng họ đang tìm cách giám sát các địa điểm chiến lược trong đó có một số căn cứ chiến lược của chúng tôi ở lục địa Mỹ".

Tướng Patrick Ryder cho biết các tàu của hải quân Mỹ đang tiếp tục thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.