Mỹ chuyển hướng hợp tác khai khoáng với Indonesia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/07/2024 21:08 GMT+7

Mỹ ngày 15.7 cho biết đang thảo luận với Indonesia về Đối tác an ninh khoáng sản (MSP) nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn môi trường tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường phát biểu rằng MSP sẽ là cơ hội để cải thiện các tiêu chuẩn môi trường và quản trị trong lĩnh vực khoáng sản của Indonesia.

Mỹ chuyển hướng hợp tác khai khoáng với Indonesia- Ảnh 1.

Một khu vực khai thác thiếc ở Toboali (Indonesia) ngày 29.4.2021

REUTERS

Ông Fernandez cho biết thêm Indonesia là một trong 7 quốc gia mà Mỹ sẽ hỗ trợ để trở thành trung tâm bán dẫn. Chuỗi động thái này không chỉ thu hút nhiều khoản đầu tư, mà còn đem lại lợi ích cho cộng đồng, tuân thủ luật lao động và luật môi trường tại Indonesia.

Được thành lập vào năm 2022, MSP có chủ đích đẩy nhanh quá trình phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng bền vững và tạo điều kiện hỗ trợ tài chính và ngoại giao giữa các nước trong sáng kiến, theo Reuters.

Indonesia, quốc gia có trữ lượng khoáng sản phong phú như niken, đồng và quặng bô xít, hiện mong muốn quảng bá đất nước như một trung tâm sản xuất pin và xe điện. Quốc gia này từng mở rộng mạnh mẽ ngành chế biến niken trước khi cấm xuất khẩu quặng chưa qua chế biến vào năm 2020.

Theo Reuters, Jakarta đã yêu cầu Washington ký kết một thỏa thuận thương mại khoáng sản quan trọng tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật Bản.

Ông Fernandez cho biết cuộc thảo luận đang tiến triển tích cực nhưng không đề cập mốc thời gian cụ thể. "Chúng tôi rất hài lòng với cách thức thảo luận đang diễn ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc thảo luận đó trong tương lai", ông nói.

Hồi tháng 10.2023, các quan chức Mỹ và Indonesia cũng thảo luận về kế hoạch hợp tác liên quan đến các khoáng sản quan trọng, an ninh mạng và an ninh hàng hải, cũng như lĩnh vực bán dẫn tại Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.