Mỹ có thêm 4 ngày để xử lý trần nợ công

Khánh Như
Khánh Như
27/05/2023 07:42 GMT+7

Hãng Reuters hôm nay 27.5 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lặp lại cảnh báo rằng chính phủ sẽ thiếu tiền để thanh toán các hóa đơn vào ngày 5.6, dẫn tới khả năng vỡ nợ, trừ khi quốc hội tăng trần nợ vốn được ấn định ở mức 31,4 nghìn tỉ USD.

Thông báo ngày 26.5 của bà Yellen cho phép Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa có thêm thời gian đàm phán về khả năng nâng trần nợ công. Bộ Tài chính Mỹ trước đó nói rằng hai đảng cần đạt được thỏa thuận vào ngày 1.6.

Tin vui, Mỹ có thêm 4 ngày để xử lý trần nợ công - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc họp tại Điện Capitol ngày 12.5

REUTERS

Trước thông báo từ Bộ Tài chính, hạ nghị sĩ Patrick McHenry, thành viên nhóm đàm phán của đảng Cộng hòa cho biết đảng này có thể xử lý vấn đề vào ngày 5.6. "Chúng tôi chưa hoàn thành, nhưng chúng tôi đang trong thời gian có thể thực hiện điều này và chúng tôi phải giải quyết một số điều khoản thực sự khó khăn", ông nói trước báo giới.

Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên, ông Biden cho biết ông nghĩ rằng các nhà đàm phán đã tiến rất gần đến một thỏa thuận. "Mọi thứ đang tốt đẹp. Tôi rất lạc quan", ông Biden nói.

Theo một quan chức Mỹ, các nhà đàm phán về trần nợ đã tạm thời đạt được thỏa thuận hạn chế chi tiêu cho nhiều chương trình của chính phủ vào năm tới.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được sự chấp thuận tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và Thượng viện do phe Dân chủ lãnh đạo, trước khi chuyển sang bàn làm việc của ông Biden để ông ký thành luật.

Trong một diễn biến khác, đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Tài chính cho biết cơ quan này sẽ lấy ra hơn 130 tỉ USD để thanh toán các khoản tiền cho cựu chiến binh, quỹ An sinh xã hội và những đối tượng thuộc chương trình bảo hiểm Medicare. Điều này sẽ khiến cơ quan chỉ còn "nguồn lực cực kỳ thấp", theo Bộ trưởng Yellen.

Trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 5.6, Bộ Tài chính cũng dự kiến thực hiện khoản thanh toán và chuyển khoản ước tính khoảng 92 tỉ USD. Tuy nhiên, bộ này cho biết họ sẽ không có đủ nguồn lực để đáp ứng tất cả khoản chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.