Mỹ, Đài Loan chuẩn bị đối thoại chiến lược trong tháng này

13/06/2022 18:39 GMT+7

Các quan chức Mỹ và Đài Loan được cho là đang trong bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối thoại chiến lược về an ninh trong tháng này.

Tờ Nikkei Asia ngày 13.6 dẫn các nguồn tin cho hay cuộc đối thoại chiến lược giữa các quan chức an ninh Mỹ và Đài Loan sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Mỹ. Cuộc đối thoại sẽ tập trung vào việc cung cấp vũ khí và tập trận.

Một trong số các nguồn tin nói rằng Mỹ sẽ ưu tiên bán vũ khí mang lại cho Đài Loan “năng lực bất cân xứng”, giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc đổ bộ tiềm tàng của Trung Quốc lên hòn đảo. Tháng trước, Nikkei Asia loan tin rằng quốc hội Mỹ cũng đang cân nhắc kế hoạch cung cấp nhiều tỉ USD hỗ trợ tài chính để Đài Loan có thể mua vũ khí.

Các phi công Đài Loan trong một cuộc tập trận hồi tháng 1

Bloomberg

Những vũ khí được cân nhắc sẽ không đắt, dễ sử dụng và hiệu quả, gồm các tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không, hệ thống thu thập tình báo và cảnh báo sớm.

Mỹ được cho là đã chuẩn bị danh sách các vũ khí và hệ thống mà nước này khuyên Đài Loan nên mua, đồng thời chọn lựa ra khoảng 20 vũ khí và thiết bị cụ thể ưu tiên bán cho Đài Loan.

Chính quyền Mỹ và Đài Loan chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Lãnh đạo Đài Loan nói sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc

Cuối tuần qua, Đài Loan trở thành chủ đề nóng tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh được tổ chức tại Singapore. Phát biểu tại sự kiện vào ngày 11.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết theo Đạo luật quan hệ Đài Loan như một phần trong chính sách “một Trung Quốc”, trong đó gồm việc hỗ trợ hòn đảo duy trì đủ năng lực tự phòng vệ.

Ông Austin cũng cảnh báo sự cưỡng ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc đại lục đối với Đài Loan, nhắc đến sự gia tăng các “hoạt động quân sự khiêu khích và gây bất ổn gần Đài Loan”.

Sáng ngày 12.6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố Trung Quốc nhất định sẽ tái thống nhất Đài Loan theo con đường hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Ai tìm kiếm độc lập cho Đài Loan nhằm chia cắt Trung Quốc chắc chắn gặp kết quả không tốt. Không nên đánh giá thấp quyết tâm và khả năng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”. “Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá và sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là lựa chọn duy nhất đối với Trung Quốc”, tướng Ngụy phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.