Mỹ đang giúp chuyển vũ khí cho Ukraine 'bất kể ngày đêm'

12/04/2022 06:09 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington đang gấp rút chạy đua với thời gian để giúp Ukraine có tất cả những vũ khí cần thiết để chống lại Nga.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cung cấp vũ khí… tổ chức và điều phối việc vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia khác nhau để Ukraine có những gì họ cần. ”

“Các loại vũ khí này đến với Ukraine liên tục, bất kể ngày hay đêm.”

Ông Sullivan cũng nói rằng ông và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Mark Milley đã có cuộc điện đàm với các quan chức quốc phòng Ukraine để thảo luận về những hệ thống vũ khí mà Kyiv đang cần.

Cố vấn an ninh cho biết, Mỹ đang làm việc thông qua danh sách đó càng nhanh càng tốt.

Cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington vẫn nỗ lực cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi liệu Mỹ đã ngừng phân biệt giữa vũ khí phòng thù và vũ khí tấn công khi cung cấp cho Ukraine, ông Sullivan nói rằng sự hạn chế cơ bản đã bị loại bỏ: “Với bản chất của trận chiến, mọi thứ đã diễn ra và thay đổi nhanh chóng, cần phải điều chỉnh một số thứ. Đó là việc chúng tôi đang làm hàng ngày.”

Chính sách của Washington là "làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể để giúp Ukraine thành công", Sullivan nói.

Ông cũng nói thêm rằng mục tiêu tổng quát của Mỹ là rất rõ ràng: “Khi trận chiến kết thúc, những gì chúng tôi muốn thấy là một nước Ukraine tự do và độc lập, một nước Nga bị suy yếu và cô lập, một phương Tây thống nhất hơn và kiên quyết hơn trong các hành động. Chúng tôi tìn rằng cả ba mục tiêu đó đều có thể đạt được và chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để hỗ trợ người Ukraine trong nỗ lực đưa những mục tiêu đó thành hiện thực.”

Ông Sulllivan cũng đề cập về việc Mỹ từ chối yêu cầu của Ba Lan về việc cung cấp MiG-29 cho Ukraine từ căn cứ không quân của Mỹ, hành động được Lầu Năm Góc xem là nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.

Cố vấn Jake Sullivan nói rằng các quốc gia khác có thể tự do cung cấp trực tiếp máy bay quân sự cho Ukraine

ẢNH: BREAKING DEFENSE

Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Tổng thống Biden chỉ phản đối ý tưởng chuyển giao máy bay phản lực từ một căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng các nước trong khu vực vẫn có thê tự do cung cấp máy bay quân sự cho Ukraine.

“Theo quan điểm của chúng tôi, những vũ khí mà họ (Ukraine) thực sự cần thiết nếu chúng tôi không có sẵn trong kho vũ khí thì chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm nguồn cung từ các quốc gia khác.”

Ông Sullivan cũng nói chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục chính sách trục xuất những nhà ngoại gia Nga bị đánh giá là làm gián điệp.

Nhưng ông cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ không tới Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như các nhà lãnh đạo châu Âu đã làm.

Ông cũng nói rằng Mỹ đang nỗ lực để nối lại hoạt động ngoại giao ở Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.