Mỹ đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2022 21:28 GMT+7

Trong vòng 6 ngày, Mỹ và NATO đã cung cấp hơn 17.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine và đang thực hiện một số chiến dịch bí mật nhằm hỗ trợ Kyiv đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Số vũ khí chống tăng nói trên, trong đó có tên lửa Javelin, được các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn chở đến Ba Lan và Romania rồi sau đó được đưa đến thủ đô Kyiv và một số thành phố khác của Ukraine bằng đường bộ, theo tờ The New York Times hôm nay 7.3, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 12.

Khói bốc lên từ một xe tăng Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy trên đường ở vùng Luhansk ngày 26.2

AFP

Để hiểu được tốc độ chuyển giao vũ khí cho Ukraine nhanh như thế nào so với trước đây, The New York Times đưa ra một so sánh: một gói viện trợ vũ khí cho Ukraine trị giá 60 triệu USD mà Mỹ thông báo hồi tháng 8.2021 thì mãi đến tháng 11.2021 mới được thực hiện xong. Trong khi đó, sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 26.2.2022 phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá 350 triệu USD, hơn 70% trong gói đó được chuyển giao trong 5 ngày.

Giới chức Mỹ cho hay tốc độ chuyển giao nhanh như thế là cần thiết vì thiết bị quân sự, trong đó có vũ khí chống tăng, phải được đưa đến miền tây Ukraine trước khi lực lượng trên bộ và lực lượng không quân Nga bắt đầu tấn công vào những lô hàng viện trợ quân sự. Khi Nga kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ ở Ukraine thì việc phương Tây cung cấp vũ khí cho binh sĩ Ukraine càng trở nên khó khăn hơn.

Trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Biden phê chuẩn việc chuyển vũ khí từ các kho dự trữ quân sự của Mỹ vào ngày 26.2, những chuyến chuyển giao hàng đầu tiên, chủ yếu từ Đức, đang đến gần các sân bay gần biên giới Ukraine, theo giới chức Mỹ.

Giới chức Mỹ cho hay giới lãnh đạo Ukraine nói với họ rằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Nhiều binh sĩ Ukraine được trang bị tên lửa chống tăng Javelin đã tấn công đoàn xe bọc thép và xe tải tiếp tế của quân Nga, giúp ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng Nga vào thủ đô Kyiv. Một số quan chức Mỹ còn nói rằng nhiều xe quân sự của Nga bị bỏ lại vì binh sĩ Nga sợ ngồi trên những xe tăng chứa đầy nhiên liệu đang bị binh sĩ Ukraine nhắm tới.

NATO "bật đèn xanh" gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo

Ngoài việc cung cấp vũ khí, từ các căn cứ xung quanh Đông Âu, các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Mạng của Mỹ đang đặt trong tình trạng bí mật can thiệp các cuộc tấn công kỹ thuật số và hoạt động liên lạc của phía Nga. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng việc đánh giá thành công của họ là không dễ. Tình báo Mỹ cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh về hoạt động của các đơn vị quân Nga cho phía Ukraine.

Ở Washington và Đức, giới tình báo cũng đang hỗ trợ Ukraine đối phó lực lượng Nga. Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cố gắng tránh tầm theo dõi của lực lượng Nga ở thủ đô Kyiv, ông đi lại với thiết bị liên lạc được mã hóa do phía Mỹ cung cấp, giúp ông có thể có cuộc gọi an toàn với Tổng thống Biden. Tối 5.3, ông Zelensky đã có cuộc gọi 35 phút với ông Biden.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những tiết lộ trên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục đích. Theo ông, mục đích chính của Nga là tự vệ trước những mối đe dọa gây ra bởi phương Tây, đồng thời khẳng định Nga không xâm chiếm lãnh thổ Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Chiến sự đến trưa 7.3: Ukraine diệt xe tăng, Nga vô hiệu hóa sân bay

Nga - Ukraine căng thẳng giữa lệnh ngừng bắn đầu tiên

Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Cáo buộc qua lại sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn một phần ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.