Mỹ đánh giá đảm bảo an ninh hàng không của Vietnam Airlines trước khi bay thẳng

Mai Hà
Mai Hà
11/11/2021 19:06 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT việc Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Việt Nam phục vụ khai thác thường lệ của Vietnam Airlines.

Theo Cục Hàng không, ngày 25.10, đại diện Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) đã có văn bản thông báo với Vietnam Airlines về việc hãng này được chấp thuận sử dụng Chương trình an ninh hàng không của TSA để bảo đảm an ninh cho các chuyến bay thương mại thường lệ đến Hoa Kỳ.

Vietnam Airlines đã chấp nhận thẩm quyền thanh tra, giám sát an ninh hàng không của TSA đối với hãng này

minh tuấn

Theo đó, Vietnam Airlines đã chấp nhận thẩm quyền thanh tra, giám sát an ninh hàng không của TSA đối với hãng này. Nếu trong khuôn khổ thời gian TSA thu xếp, các giám sát viên an ninh hàng không của TSA không thể tiến hành đánh giá tại các cảng hàng không Việt Nam nơi VietnamAirlines có chuyến bay đi Hoa Kỳ; cũng như giám sát công tác bảo đảm an ninh hàng không của Vietnam Airlines, hãng sẽ bị thu hồi chấp thuận của TSA trước đó.

Vietnam Airlines đã báo cáo Cục Hàng không về công tác chuẩn bị khai thác thương mại thường lệ đến Hoa Kỳ. Trong đó, hãng đề nghị Cục sớm làm việc với TSA Hoa Kỳ về công tác đánh giá để cho phép Vietnam Airlines tiến hành các chuyến bay thương mại thường lệ.

Cục Hàng không cũng nhận được thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại diện trưởng TSA phụ trách Việt Nam về kế hoạch đánh giá an ninh hàng không Vietnam Airlines.

Dự kiến đoàn gồm 3 giám sát viên an ninh hàng không của TSA sẽ vào Việt Nam thành 2 đợt, tiến hành đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không của điểm xuất phát các chuyến bay đi Hoa Kỳ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 2.12 - 7.12 và Tân Sơn Nhất từ ngày 8.12 - 13.12. Ngoài Vietnam Airlines, một số doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, thiết bị tàu bay phục vụ cho hãng cũng được giám sát.

Mục đích của 2 chuyến này nhằm đánh giá sự tuân thủ của Việt Nam tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đối với các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (SARPs) của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới ICAO...

Đây được xem là một trong những bước cuối cùng để các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ xem xét cho phép bay thẳng thương mại thường lệ cho Vietnam Airlines.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã hoàn tất toàn bộ tài liệu và các công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, tiến tới bước cuối cấp phép bay thẳng thường lệ tới Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.