Mỹ đặt thêm 100.000 túi đựng thi thể cho 'kịch bản xấu nhất' trong dịch Covid-19

30/04/2020 11:28 GMT+7

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ đặt mua thêm 100.000 túi đựng thi thể để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của đại dịch Covid-19 .

Tờ The Wall Street Journal ngày 30.4 đưa tin Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) đã ký hợp đồng mua túi đựng thi thể với tổng giá trị 5,1 triệu USD cho một công ty ở bang California.
Công ty này được yêu cầu giao 100.000 túi đựng thi thể cho FEMA trước ngày 4.5, theo phát ngôn viên FEMA.
“Nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, FEMA đã ký hàng loạt hợp đồng nhằm sản xuất thêm và tăng cường kho dự trữ túi đựng thi thể để có thể sử dụng trong tương lai nến cần đến”, phát ngôn viên FEMA cho biết.
Theo hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ, FEMA đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp 100.000 túi đựng thi thể cho mục đích dân sự và yêu cầu này không liên quan tới đơn đặt hàng trên.
Động thái trên diễn ra giữa lúc số ca nhiễm vì Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 29.4 (giờ Mỹ) là 1.037.970 ca, với hơn 60.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Mỹ vượt mốc 60.000 ca tử vong, Covid-19 sắp nguy hiểm hơn cả cúm mùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.