Mỹ dè chừng công nghệ kiểm soát trí não Trung Quốc

17/02/2022 08:00 GMT+7

Trung Quốc được cho là đang phát triển các loại vũ khí đáng sợ , không nhằm giết chết đối thủ nhưng có thể làm tê liệt và kiểm soát tâm trí.

Với tham vọng trở thành siêu cường thế giới, Trung Quốc đã nỗ lực theo đuổi sự thống trị trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quân sự. Trong quá trình này, Bắc Kinh được cho là đã tiến hành nhiều nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, khiến cho Washington ngày càng trở nên lo ngại, theo trang Business Insider ngày 15.2.

Trung Quốc được cho là đang phát triển các vũ khí nhằm kiểm soát trí não

Reuters

Nghiên cứu từ lâu

Điều này được phản ánh qua việc Bộ Thương mại Mỹ hồi cuối năm ngoái trừng phạt Viện Nghiên cứu khoa học quân y Trung Quốc (AMMS) cùng 11 viện nghiên cứu công nghệ sinh học có liên kết với cáo buộc giúp đỡ quân đội phát triển các “vũ khí kiểm soát trí não”. Hoạt động của các cơ sở này bị xem là trái với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ không làm rõ về các loại vũ khí được nghiên cứu, nhưng báo The Washington Times trích dẫn các bài viết trên của quân đội Trung Quốc từ năm 2019 cho thấy nghiên cứu về kiểm soát trí não của Bắc Kinh đã được thực hiện từ nhiều năm qua.

Trong một bài viết, quân đội Trung Quốc cho rằng những tiến bộ khoa học công nghệ dẫn đến sự nâng cấp các phương pháp và năng lực khuất phục đối phương. Theo đó, chiến tranh đã chuyển từ việc hủy diệt cơ thể sang việc làm tê liệt và kiểm soát bằng cách tấn công ý chí phản kháng của đối phương.

Theo bài viết, Trung Quốc đang kết hợp 4 lĩnh vực công nghệ chính gồm nano, sinh học, thông tin và nhận thức nhằm tăng cường khả năng của con người. “Hai phía đối kháng sẽ sử dụng nhiều loại công nghệ kiểm soát trí não và nghiên cứu hiệu quả nhằm nắm bắt được cách suy nghĩ và nhận thức của đối phương, thậm chí can thiệp trực tiếp vào việc suy nghĩ của lãnh đạo đối phương, dẫn đến một cuộc chiến nhằm kiểm soát nhận thức và suy nghĩ”, The Washington Times trích đăng.

Kết hợp máy tính và não

Trong một bài viết khác, Trung Quốc cũng được cho là đang nghiên cứu kết hợp con người và máy móc nhằm tạo ra năng lực sinh lý và nhận thức tăng cường. Bài viết thứ ba được quân đội Trung Quốc đăng tải cho thấy Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc đang tiến hành nhiều nghiên cứu tập trung vào công nghệ kiểm soát trí não như đo lường hoạt động thần kinh, chuyển hóa tín hiệu thần kinh sang tín hiệu máy tính, thiết lập việc truyền tín hiệu một chiều hoặc hai chiều giữa não và thiết bị bên ngoài.

Ngoài ra, còn có nghiên cứu ứng dụng các công nghệ vật chất, sinh lý, điện từ để gia tăng lớp phòng thủ cho não người trước các cuộc tấn công kiểm soát trí não. Một trong những công nghệ liên quan là thiết bị đeo giúp kích thích hoặc thao túng các hoạt động điện não. Một thiết bị khác được thiết kế như con chip siêu nhỏ được cấy vào não để tăng cường chức năng não.

Báo cáo gần nhất của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc cũng nêu rằng Bắc Kinh đang khám phá những khái niệm mới cho lĩnh vực tác chiến “thông minh hóa”, trong đó có các hoạt động kiểm soát nhận thức. Hoạt động này được thực hiện bằng vũ khí kiểm soát trí não, giúp tăng cường khả năng giám sát và có thể ứng dụng cả trong lẫn ngoài nước. Trong tuyên bố cuối năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh sẽ không để công nghệ, phần mềm của Mỹ được sử dụng cho mục đích trái với an ninh quốc gia Mỹ. Lệnh cấm vận hồi tháng 12.2021 được đưa ra sau khi Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ công bố báo cáo mới cảnh báo các công ty thận trọng trong việc hợp tác với Trung Quốc trên 5 lĩnh vực. Các lĩnh vực đó bao gồm trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, sinh học, chất bán dẫn và hệ thống tự hành.

Trung Quốc từng ra mắt chip đọc trí não

Ảnh

China Daily

Năm 2019, một con chip máy tính có chức năng đọc được trí não được ra mắt tại Đại hội Trí tuệ thế giới, tổ chức ở Trung Quốc. Tờ China Daily gọi đây là con chip mã hóa - giải mã máy tính - não đầu tiên trên thế giới. Được đặt tên là Brain Talker (ảnh), con chip do nhà nghiên cứu Ming Dong tại Đại học Thiên Tân và Tập đoàn điện tử Trung Quốc phát triển. Nhà phát triển không nói rõ con chip được cấy vào não hay đeo bên ngoài nhưng cho biết thiết bị này giúp một người điều khiển máy tính bằng sóng não nhanh chóng và chính xác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.