Mỹ đề cử 2 nữ tư lệnh quân đội

10/03/2021 07:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua công bố quyết định đề cử hai phụ nữ vào cương vị tư lệnh quân đội.

 Tướng không quân Jacqueline Van Ovost, đến nay là nữ quân nhân duy nhất hiện mang quân hàm tướng 4 sao, được đề cử làm người đứng đầu Bộ Chỉ huy vận tải quân đội Mỹ.
Bên cạnh đó, tướng Laura Richardson (3 sao) được đề cử dẫn đầu Bộ Tư lệnh miền Nam, phụ trách Trung Mỹ và Mỹ Latin.

Tân bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tài chính Mỹ đều thuộc diện "đầu tiên trong lịch sử"

Cùng ngày, Lầu Năm Góc xác nhận Tổng thống Biden tạm thời thu hồi quyền tự do tổ chức các chiến dịch tấn công ngoài vùng chiến sự của các tư lệnh vùng và giới tình báo nước này.
Bất cứ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc triển khai các đơn vị biệt kích chống tổ chức khủng bố ở những điểm xung đột không phải Afghanistan, Syria hoặc Iraq đều phải được Nhà Trắng phê chuẩn, AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.