Mỹ điều máy bay giám sát đến Hàn Quốc sau tuyên bố mới của Triều Tiên?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/01/2024 20:46 GMT+7

Một máy bay giám sát của Mỹ được cho là đã bay đến Hàn Quốc hôm nay 22.1 với sứ mệnh giám sát CHDCND Triều Tiên.

Yonhap dẫn dữ liệu từ những trang theo dõi các chuyến bay cho hay chiếc máy bay giám sát RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ đã bay trên bầu trời thành phố Incheon, ngay phía tây Seoul, và tỉnh lân cận Gangwon cũng như các bờ biển phía đông và phía tây Hàn Quốc.

Chiếc RC-135V được điều động đến Hàn Quốc 3 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, Haeil-5-23, ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản để đáp trả cuộc tập trận chung mới nhất của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong tuần trước.

Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật đã tổ chức cuộc tập trận chung từ ngày 15-17.1, nhằm cải thiện khả năng phản ứng của 3 nước trước "các mối đe dọa từ Triều Tiên", theo Reuters. Tham gia cuộc tập trận có cả tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ.

Mỹ điều máy bay giám sát đến Hàn Quốc sau tuyên bố mới của Triều Tiên?- Ảnh 1.

Chiếc máy bay giám sát RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ

Không quân Mỹ

Yonhap dẫn một số nguồn tin cho hay việc Mỹ triển khai máy bay giám sát tiên tiến là một phần trong các hoạt động thu thập thông tin tình báo thường xuyên, nhưng việc tiết lộ đường bay của loại máy bay này có thể nhằm gửi thông điệp gây sức ép tới Triều Tiên.

Đây có thể là chuyến bay giám sát thứ 3 của Mỹ tới khu vực từ đầu năm đến nay, sau hai chuyến bay trước đó vào ngày 4 và 17.1.

Hàn Quốc tố Triều Tiên dùng Ukraine làm "bãi thử tên lửa"

Hàn Quốc và Mỹ đã tăng cường giám sát nhằm phát hiện những dấu hiệu có thể cho thấy "sự khiêu khích của Bình Nhưỡng" sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến tranh trước những hành động đối đầu "chưa từng có" do Mỹ dẫn đầu, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.