Mỹ điều tra loạt ca ung thư tại căn cứ tên lửa hạt nhân

28/01/2023 17:19 GMT+7

Một tư lệnh phụ trách tấn công hạt nhân của Mỹ đã ra lệnh điều tra thông tin một số quân nhân đồn trú gần căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa bị ung thư máu.

AP đưa tin ít nhất 9 quân nhân phục vụ tại các boongke gần hầm chứa tên lửa hạt nhân (silo) ở căn cứ không quân Malmstrom, bang Montana được chẩn đoán mắc bệnh u lympho không Hodgkin, một loại ung thư máu. Một trong số các quân nhân này đã qua đời. Các quân nhân này phụ trách mở khóa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III khi nhận lệnh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa tại căn cứ Malmstrom

Không quân mỹ

Tướng Thomas Bussiere, tư lệnh Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, quản lý toàn bộ đầu đạn hạt nhân phóng từ silo và máy bay, ngày 27.1 cho biết đã chỉ thị Trường Y không gian vũ trụ của Không quân Mỹ mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Ông Bussiere nói rằng việc bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho thành viên Không quân và Lực lượng Không gian luôn là ưu tiên của ông. Hiện chưa rõ cuộc điều tra chỉ giới hạn tại Malmstrom hay cũng diễn ra tại các cơ sở chứa tên lửa hạt nhân tương tự ở các bang Bắc Dakota và Wyoming. Cả 3 căn cứ quản lý tổng cộng 400 tên lửa Minuteman III phóng từ silo.

Lo ngại ung thư được một quân nhân thuộc Lực lượng Không gian báo cáo với đơn vị trong tháng này. Nhiều sĩ quan của Không quân liên quan khâu phóng tên lửa được chuyển sang Lực lượng Không gian từ khi lực lượng này thành lập.

Mỹ hủy phóng thử tên lửa Minuteman III để tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc

Trong tuần qua, nhiều quân nhân trong đơn vị tên lửa hạt nhân tại Malmstrom hoặc người thân của họ đã liên lạc với AP để chia sẻ về tình trạng ung thư máu và các dạng ung thư khác mà họ mắc phải.

Tại căn cứ Malmstrom, có khoảng 3.300 binh sĩ đóng quân và khoảng 400 người trong đó được giao nhiệm vụ liên quan phóng tên lửa hoặc hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.