Mỹ điều tra tác hại của Instagram với người trẻ

20/11/2021 08:15 GMT+7

Ít nhất 10 tiểu bang Mỹ hợp lực mở cuộc điều tra về cách thức ứng dụng Instagram áp dụng chiến lược lôi kéo có hại cho người dùng nhỏ tuổi ở nước này, theo AFP hôm qua.

Ảnh minh họa

reuters

Tham gia đội ngũ điều tra hiện có tổng chưởng lý, công tố viên của các bang California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, New York, Tennessee, Texas và Vermont. Ông Rob Bonta, Tổng chưởng lý bang California, cho hay giới chức muốn làm rõ những kỹ thuật mà Facebook (hiện đổi tên là Meta) sử dụng nhằm tìm cách tăng cường tần suất và thời gian truy cập tài khoản chia sẻ hình ảnh Instagram, kéo theo là những tác hại.

Cuộc điều tra được triển khai sau khi một số báo cáo phản ánh việc sử dụng Instagram có liên quan đến nguy cơ tổn hại gia tăng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người trẻ tuổi, bao gồm chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống và thậm chí tự sát.

Trước sức ép, Facebook phải ra tính năng khuyến khích thanh thiếu niên tránh nội dung độc hại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.