Mỹ dọa cắt viện trợ vũ khí cho Israel

16/10/2024 07:02 GMT+7

Mỹ đã cảnh báo sẽ cắt viện trợ quân sự nếu Israel không cải thiện tình hình nhân đạo tại Dải Gaza trong vòng 30 ngày.

Từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát vào tháng 10.2023, Mỹ đã cung cấp gần 18 tỉ USD vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ khác cho Israel. Trong lá thư chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer ngày 14.10, phía Mỹ cảnh báo về việc nguồn viện trợ nhân đạo đến Gaza đã giảm mạnh và cho Israel 30 ngày để thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình, theo trang Axios.

Mỹ dọa cắt viện trợ vũ khí cho Israel

Hai bộ trưởng Mỹ cảnh báo nếu các biện pháp không được thực hiện, sẽ có ảnh hưởng đối với chính sách của Mỹ theo biên bản NSM-20 và luật liên quan. NSM-20 là biên bản ghi nhớ do Tổng thống Joe Biden ban hành vào tháng 2.2023, trong đó nêu rằng các nước nhận vũ khí Mỹ phải đưa ra sự đảm bảo bằng văn bản đáng tin cậy rằng họ sẽ tôn trọng luật quốc tế.

Các nước nhận viện trợ quân sự Mỹ và đang tham gia xung đột quân sự phải cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ ủng hộ đến vùng xung đột, nếu không, sẽ dẫn đến việc ngừng viện trợ quân sự.

Mỹ dọa cắt viện trợ vũ khí cho Israel- Ảnh 1.

Người Palestine từ thành phố Gaza ở miền bắc Dải Gaza sơ tán ngày 12.10 theo lệnh của Israel

ẢNH: REUTERS

Truyền thông Israel cho rằng điều khoản của NSM-20 không áp dụng cho các vũ khí phòng vệ như Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ vừa đưa đến Israel.

Hai bộ trưởng Mỹ còn đưa ra nhiều yêu cầu khác, như chuyển 350 xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza mỗi ngày từ 4 cửa khẩu, mở cửa khẩu thứ 5, thực hiện tạm ngừng bắn nhân đạo để phân phối viện trợ ít nhất trong 4 tháng tới, cho phép người Palestine ở dọc bờ biển Mawasi đi khỏi vùng ven biển trước mùa đông, chấm dứt cô lập miền bắc Dải Gaza, tuyên bố không bắt buộc sơ tán người miền bắc xuống miền nam vùng lãnh thổ, cùng một số yêu cầu khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng bức thư đã làm rõ lo ngại của Mỹ về mức độ viện trợ nhân đạo đến Gaza. Ông cho hay một bức thư tương tự đã được gửi vào tháng 4. Nguồn viện trợ đến Gaza cải thiện được một thời gian nhưng sau đó đã "giảm hơn 50%" và mức viện trợ trong tháng 9 là thấp nhất so với bất kỳ tháng nào khác trong vòng một năm.

Theo trang Axios, Israel đã đóng các cửa khẩu vào Dải Gaza trong tháng 10, chặn đứng nguồn cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho 400.000 người Palestine trước khi một số xe tải được phép đi vào trở lại vào ngày 14.10.

Một quan chức Israel nói rằng nước này đã nhận thư và đang đánh giá tình hình. "Israel nghiêm túc xem xét vấn đề này và có ý định giải quyết lo ngại được nêu ra trong thư với các đối tác Mỹ", vị quan chức cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.