Mỹ đóng cửa hơn 1.200 trường vì bị dọa bom

16/12/2015 06:47 GMT+7

Chính quyền Los Angeles, bang California (Mỹ) ra lệnh đóng cửa toàn bộ hơn 1.200 trường học thuộc Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD), sau khi giới chức nhận được một tin nhắn dọa đánh bom.

Chính quyền Los Angeles, bang California (Mỹ) ra lệnh đóng cửa toàn bộ hơn 1.200 trường học thuộc Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD), sau khi giới chức nhận được một tin nhắn dọa đánh bom.

Một trường học thông báo đóng cửa hôm 15.12 - Ảnh: ReutersMột trường học thông báo đóng cửa hôm 15.12 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, LAUSD là hệ thống trường học lớn thứ hai ở Mỹ và tình trạng này ảnh hưởng đến 643.000 học sinh. 
“Nguy cơ không nhằm vào 1, 2 hay 3 trường mà là nhiều trường chưa thể xác định cụ thể”, quan chức Ramon Cortines thuộc LAUSD cho biết. Ông nói thêm trong 2 tuần qua, các trường đã nhận một số lời đe dọa nhưng lần này “rất có khả năng là sự thật”.
Theo giới chức, Cục Điều tra liên bang (FBI) đã được thông báo về vụ việc và đang phối hợp với cảnh sát địa phương để tiến hành lục soát từng trường một. Chưa đầy 2 tuần trước, cũng tại California xảy ra vụ một cặp vợ chồng “cảm tình viên” của Nhà nước Hồi giáo (IS) xả súng bắn chết 14 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.