Mỹ đóng cửa và sơ tán đại sứ quán ở Yemen

11/02/2015 12:57 GMT+7

(TNO) Mỹ đã đóng cửa vô thời hạn đại sứ quán nước này tại Yemen và sơ tán nhân viên đại sứ quán và gia đình của họ do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Yemen, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

(TNO) Mỹ đã đóng cửa vô thời hạn đại sứ quán nước này tại Yemen và sơ tán nhân viên đại sứ quán và gia đình của họ do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Yemen, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Phiến quân Huthi trong một cuộc giao tranh ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 19.1 - Ảnh: Reuters
“Vào ngày 11.2, do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở thủ đô Sanaa, Bộ Ngoại giao Mỹ ngừng hoạt động của đại sứ quán tại Yemen và tất cả nhân viên người Mỹ được sơ tán khỏi nước này”, AFP dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
“Tất cả dịch vụ và hoạt động theo lịch trình hoặc tình hình khẩn cấp bị tạm ngưng cho đến khi có thông báo tiếp theo”, cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi tất cả công dân Mỹ đang sống và làm việc ở Yemen rời khỏi nước này do “mối đe dọa an ninh cao vì các hoạt động khủng bố và bất ổn ở Yemen”.
Tình hình Yemen trở nên bất ổn kể từ khi Tổng thống và Thủ tướng nước này từ chức hồi tháng 2 năm nay và phiến quân Huthi (hay Houthi) chiếm dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa. Hồi 6.2, phiến quân Huthi giải tán Quốc hội Yemen, tuyên bố sẽ thiết lập một chính quyền lâm thời.
Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực tiến hành những cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Yemen, theo AFP. Ngoài ra, Yemen còn phải đối mặt với khủng bố al-Qaeda và phong trào ly khai ở miền nam nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.