Mỹ đồng ý bán 36 chiến đấu cơ tiên tiến cho Indonesia

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2022 10:15 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.2 phê chuẩn gói vũ khí trị giá gần 14 tỉ USD cho Indonesia, trong đó có 36 chiến đấu cơ F-15.

Ngoài số chiến đấu cơ F-15 nói trên, gói vũ khí còn có các động cơ và thiết bị liên quan, như đạn dược và hệ thống liên lạc, theo hãng tin AP.

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ trong một lần phóng thử tên lửa

Không quân Mỹ

“Gói vũ khí được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác khu vực quan trọng, vốn là lực lượng giúp cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một thông báo. Indonesia mới đây cũng thông báo đạt thỏa thuận mua 42 chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh: “Hỗ trợ Indonesia trong việc phát triển và duy trì một khả năng phòng thủ hiệu quả và vững chắc, cần thiết cho những lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Mỹ đồng ý bán gói vũ khí mới cho Indonesia trong bối cảnh Washington được cho là tiếp tục thực hiện các bước mà họ tin rằng sẽ hỗ trợ đối phó những hành vi ngày càng mang tính mạnh bạo của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Indonesia hiện đại hoá không quân với chiến đấu cơ Rafale và F-15

Thông báo về gói vũ khí không đề cập Trung Quốc nhưng các chính quyền Mỹ lâu nay muốn đưa Indonesia vào trong chiến dịch ngăn chặn những ý đồ của Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Biển Đông và những nơi khác ở Thái Bình Dương, theo AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo gói bán vũ khí mới trong lúc Ngoại trưởng Antony Blinken đang thăm Úc, một chuyến thăm cũng nhằm thể hiện quyết tâm của Washington không cho phép Trung Quốc tự do kiểm soát Thái Bình Dương, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.