Mỹ đồng ý bán hơn 2 tỉ USD vũ khí cho 4 nước

22/07/2022 09:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ chuyển giao số vũ khí và thiết bị trị giá hơn 2 tỉ USD, trong đó có hệ thống tên lửa Patriot cho Hà Lan, tên lửa hành trình cho Úc, theo Lầu Năm Góc hôm 21.7.

Tên lửa Patriot trong một đợt diễn tập

Bộ quốc phòng Hà Lan

Thương vụ tiềm năng đã được thông qua vào thời điểm các chính phủ trên toàn thế giới đang theo dõi chiến sự Ukraine và ngày càng muốn tăng đầu tư vào các hệ thống vũ khí, Reuters đưa tin hôm 22.7.

Lầu Năm Góc cho biết gói vũ khí cho Hà Lan bao gồm 96 tên lửa Patriot và thiết bị liên quan.

Nếu hoàn tất việc ký kết, Raytheon sẽ là nhà thầu chính thực hiện thỏa thuận này, với tổng giá trị có thể lên đến 1,2 tỉ USD.

Úc cũng được bật đèn xanh mua 80 tên lửa không đối đất nối tầm có điều khiển JASSM-ER do Lockheed Martin sản xuất. Dòng tên lửa này có thể được khai hỏa từ tiêm kích F/A-18 Super Hornet và F-35. Giá trị hợp đồng vào khoảng 235 triệu USD.

Bên cạnh đó, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) sẽ mua hệ thống thiết bị quan sát đại dương, bao gồm cảm biến và trạm thu thập dữ liệu từ xa với tổng giá trị 206 triệu USD. Lockheed Martin là nhà thầu chính thực hiện hợp đồng.

Mỹ tiếp tục thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh

Bộ Ngoại giao cũng thông qua thương vụ có thể lên đến 397 triệu USD, cung cấp nhiều loại đạn dược do Raytheon và Lockheed Martin sản xuất cho Kuwait.

Trong số này, Kuwait muốn mua tên lửa không đối không, bom, bộ thiết bị giúp bom tấn công chính xác và chết chóc hơn.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo với quốc hội Mỹ về nội dung các thương vụ bán vũ khí mới nhất trong ngày 21.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.