Mỹ đồng ý huấn luyện phi công F-16 cho Đài Loan

16/04/2019 13:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thỏa thuận trị giá nửa tỉ USD (khoảng 11.630 tỉ đồng) cho hoạt động huấn luyện phi công F-16, cũng như chuyển giao linh kiện và thiết bị liên quan cho chính quyền Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác Quân sự Mỹ (DSCA) đã thông báo thông tin liên quan đến thương vụ được ký kết với Văn phòng Kinh tế và Đại diện Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ (TECRO), theo Hãng tin Sputnik News hôm 16.4.
“Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định thông qua thỏa thuận tiềm năng với TECRO ở Mỹ, theo đó tiếp tục chương trình huấn luyện phi công và hỗ trợ bảo dưỡng/hậu cần cho chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Luke, bang Arizona, với chi phí ước tính 500 triệu USD”, theo thông cáo.
Phi công Đài Loan đang đứng trước một chiếc F-16 Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan
TECRO chịu trách nhiệm duy trì quan hệ song phương giữa Đài Bắc và Washington.
Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, Nghiêm Đức Phát gần đây tiết lộ chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn hy vọng sẽ nghe được tin tốt lành từ Mỹ vào tháng 7 về thương vụ bổ sung F-16 cho lực lượng phòng vệ trên không của lãnh thổ.

Tăng mạnh ngân sách phòng thủ

Ngân sách phòng thủ Đài Loan được dự kiến sẽ tăng hơn 13,1 tỉ USD vào năm 2027, theo tờ South China Morning Post hôm 16.4 dẫn lời phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan, thiếu tướng Trần Trung Cát.
Tàu chiến Tả Doanh thuộc lớp Cơ Long của Đài Loan Reuters
Thiếu tướng Trần cho hay cơ quan này đã đặt mục tiêu 10 năm, theo đó ngân sách sẽ tăng hơn 13,1 tỉ USD vào năm 2027.
Cùng ngày, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố “không hề nhượng bộ” trước câu hỏi về hoạt động tập trận rầm rộ của Trung Quốc xung quanh Đài Loan hôm 15.4.
[VIDEO] Chủ tịch Tập Cận Bình: Đài Loan độc lập sẽ là "thảm họa"
Quân đội Giải phóng Trung Quốc (PLA) cho hay các tàu chiến, máy bay ném bom và máy bay trinh sát đã tổ chức “diễn tập theo định kỳ” tại vùng biển xung quanh Đài Loan.
Trước đó, tàu khu trục USS Stethem và tàu hàng Cesar Chavez thuộc hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 24.2 để thể hiện “cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.