• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Mỹ đưa 2 công ty viễn thông Nga, Trung Quốc vào danh sách đen

Văn Khoa
Văn Khoa
26/03/2022 07:23 GMT+7

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa đưa AO Kaspersky Lab (Nga) và China Mobile International ( Trung Quốc ) vào danh sách những nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị liên lạc bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ủy viên FCC Brendan Carr ngày 25.3 nói rằng quyết định mới "sẽ hỗ trợ đảm bảo các mạng lưới của chúng ta khỏi những mối đe dọa từ những thực thể được nhà nước Nga và Trung Quốc hậu thuẫn tham gia hoạt động gián điệp và gây tổn hại các lợi ích của Mỹ”, theo Reuters.

Giới chức Mỹ lâu nay cho rằng việc vận hành phần mềm Kaspersky có thể làm cho các mạng liên quan Mỹ "cởi mở" với những "hoạt động vu khống" từ Moscow và cấm sản phẩm chống virus hàng đầu của Kaspersky khỏi các mạng liên quan của Mỹ trong năm 2017, theo Reuters.

Kaspersky, có trụ sở ở Moscow, lâu nay phủ nhận là một công cụ của chính phủ Nga, theo Reuters.

Logo của Kaspersky Lab ở Moscow

Reuters

Trong một tuyên bố, Kaspersky nói rằng công ty thất vọng với quyết định mới của FCC, lập luận quyết định đó “được đưa ra trên cơ sở chính trị”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 25.3 nói rằng FCC “lạm dụng quyền lực nhà nước và tấn công một cách thâm hiểm các công ty viễn thông Trung Quốc mà không có cơ sở thực tế, theo Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: xung đột Ukraine cần 'kết thúc càng sớm càng tốt'

Trong tháng này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích những hành động của FCC và tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Hồi năm ngoái, 5 công ty Trung Quốc, trong đó có hai công ty Huawei và ZTE, là 5 công ty đầu tiên bị liệt vào danh sách nói trên, trong khi Kaspersky là công ty Nga đầu tiên bị liệt vào danh sách đó, theo Reuters.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.