Mỹ đưa lính dù đến Đông Âu, cảnh báo doanh nghiệp Trung Quốc

04/02/2022 08:53 GMT+7

Ngày 3.2, lính dù thuộc Lục quân Mỹ đã tập kết tại Fort Bragg (bang Bắc Carolina) và lên đường đến Đông Âu, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Ukraine và Nga.

Các máy bay vận tải C-17 chuẩn bị đưa lực lượng Mỹ từ Fort Bragg đến Đông Âu ngày 3.2

reuters

Khoảng 1.700 quân nhân, chủ yếu thuộc Sư đoàn dù số 82, nhận mệnh lệnh đến Ba Lan, trong khi 300 quân nhân đến Đức.

“Những gì đang diễn ra tại đây thường được triển khai cho các sứ mệnh của lính dù trước khi họ lên đường nhận nhiệm vụ”, Reuters hôm 4.2 dẫn lời người phát ngôn Matthew Visser của Lục quân Mỹ.

Tiêm kích Typhoon 'hộ tống' máy bay ném bom Tu-95 của Nga

Ông Visser thêm rằng lực lượng này chuẩn bị đến Đức và Ba Lan nhằm trấn an các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước các diễn biến liên quan Ukraine.

Trước đó một ngày, Mỹ cho biết sẽ tăng cường 3.000 quân cho Ba Lan và Romania nhằm bảo vệ Đông Âu trong trường hợp nổ ra xung đột.

Nga tiếp tục bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về Ukraine. Ngày 3.2, Điện Kremlin tố cáo Washington phớt lờ lời kêu gọi của Nga nhằm giảm nguy cơ căng thẳng.

Cùng ngày, Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc về những hậu quả mà họ phải đối mặt nếu tìm cách “lách” lệnh cấm vận mà Mỹ sẽ áp đặt cho Nga trong trường hợp Nga có hành động vũ trang chống Ukraine.

Cả "Tiến sĩ búa thép" lẫn "Tiến sĩ cú đấm thép" nhà Klitschko cùng gia nhập quân dự bị Ukraine

Phát ngôn viên Nhà Trắng Ned Price đã đưa ra lời cảnh báo trên sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Nga về Ukraine trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.