Mỹ đưa ra đề xuất mới về Dải Gaza, đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần sau

17/08/2024 08:23 GMT+7

Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn mới tại Dải Gaza nhằm khỏa lấp các khoảng trống trong 2 ngày đàm phán qua.

Đề xuất mới của Mỹ

Mỹ đưa ra đề xuất mới về Dải Gaza, đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần sau- Ảnh 1.

Khói bốc lên do chiến sự tại thành phố Khan Younis miền nam Dải Gaza ngày 16.8

REUTERS

Vòng đàm phán tại Doha (Qatar) về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin tại Dải Gaza đã tạm khép lại sau 2 ngày 15-16.8. Ai Cập, Qatar và Mỹ ra tuyên bố chung cho biết Washington đã đưa ra đề xuất mới để thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas. Quan chức cấp cao các nước sẽ họp tiếp tại Cairo (Ai Cập) vào tuần sau để hoàn tất thỏa thuận, theo tờ The Times of Israel.

Tuyên bố chung nêu rằng đã có một số đồng thuận mới nhưng miêu tả đề xuất của Mỹ nhằm mục đích "bắc cầu", gợi ý vẫn còn những điểm chưa thống nhất.

Thêm cột mốc tang thương trong cuộc chiến ở Gaza

Trong cuộc cung cấp thông tin cho báo chí sau đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết 48 giờ đàm phán trước đó là vòng đàm phán "xây dựng nhất trong nhiều tháng".

Đề xuất mới của Mỹ dựa trên đề nghị của Israel đệ trình ngày 27.5 và là cơ sở cho kế hoạch mà Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm 31.5. Hamas và Israel sau đó tiếp tục có những phản hồi và sửa đổi.

"Điều chúng tôi đã làm là loại bỏ những khoảng cách còn lại và nối chúng theo cách mà thỏa thuận giờ đã sẵn sàng để chốt hạ", vị quan chức Mỹ nói.

Các bên nói gì?

Tổng thống Biden đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Ai Cập, đồng thời cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Israel trong ngày 18.8 để tiếp tục làm việc về thỏa thuận và nhằm thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh cho Tel Aviv.

Nhà lãnh đạo cảnh báo Israel và các bên khác không nên có những bước có thể gây tổn hại thỏa thuận mà chính quyền của ông đang cố gắng hoàn tất.

Một quan chức cấp cao của Israel xác nhận với truyền thông trong nước rằng đã có tiến bộ trong vòng đàm phán mới nhất về nhiều khía cạnh của thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói rằng đề xuất mới của Mỹ song trùng với yêu cầu mà Israel đưa ra vào tháng 7. "Chúng tôi đã được xác nhận rằng bên chiếm đóng (Israel) không muốn đạt thỏa thuận và tiếp tục né tránh và gây cản trở, nhất mực bổ sung các điều kiện mới mà họ đã công bố nhằm cản trở thỏa thuận", vị quan chức nói.

Vị này kêu gọi các bên gây sức ép lên Israel để nước này chấp nhận đề xuất của Hamas. "Bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phải đảm bảo chấm dứt sự công kích nhân dân chúng tôi, rút quân khỏi Dải Gaza, cung cấp viện trợ lương thực và thuốc men khẩn cấp, và đạt một thỏa thuận để trao đổi tù nhân", tuyên bố của vị quan chức nêu.

Ông Biden nói kỳ vọng Iran không đánh trả Israel "ngày càng khó khăn hơn"

Cuộc đàm phán tại Doha được Mỹ và các bên trung gian thúc đẩy nhằm ngăn cản khu vực tiến tới một cuộc xung đột lan rộng. Tổng thống Biden đã nói rằng Iran có thể không tấn công Israel nếu đạt được một thỏa thuận cho Dải Gaza. Trước đó, Iran và các đồng minh tuyên bố sẽ đáp trả sau các vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah và Hamas.

Ngày 16.8, khi được hỏi liệu Iran có tiếp tục trì hoãn cuộc tấn công bởi các bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán, phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hiệp Quốc nói "chúng tôi hy vọng là thế", theo Reuters.

Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri đã được người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cập nhật về tiến trình. Ông Bagheri nói không thể tin Israel và kêu gọi sử dụng mọi biện pháp để chấm dứt chiến dịch của Israel tại Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.