Mỹ gấp rút chuyển vũ khí nhưng sẽ không điều quân đến Israel

Khánh An
Khánh An
10/10/2023 07:17 GMT+7

Hỗ trợ an ninh bổ sung đợt đầu tiên của Mỹ giúp Israel đối phó Hamas được triển khai vào tối 9.10, nhưng Washington sẽ không điều quân can thiệp.

Mỹ gấp rút chuyển vũ khí nhưng sẽ không điều quân đến Israel - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ít nhất 11 công dân Mỹ đã thiệt mạng tại Israel

AFP

Hãng Reuters ngày 10.10 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay quân đội nước này đang gấp rút cung ứng thiết bị phòng không, đạn dược và những hỗ trợ an ninh khác giúp Israel đối phó cuộc tấn công chưa từng thấy của lực lượng Hamas.

"Các máy bay đã cất cánh. Chúng tôi đang đẩy mạnh hỗ trợ Israel. Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác ở Israel để xác định và sau đó hỗ trợ các yêu cầu cấp bách nhất của họ", theo một quan chức Mỹ ẩn danh phát biểu với giới phóng viên chuyên trách thông tin về Lầu Năm Góc.

Xung đột Israel-Hamas có thể khiến Mỹ giảm viện trợ đạn pháo cho Ukraine

Mỹ vẫn chưa nêu chi tiết mức độ yêu cầu hỗ trợ an ninh của Israel. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng để xúc tiến các đơn đặt hàng đang chờ xử lý của Israel và xem xét kho dự trữ của quân đội Mỹ để giúp bổ sung những thiếu hụt của Israel.

Quan chức trên tỏ ý bác bỏ những lo ngại rằng Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp cho Israel đồng thời chuyển vũ khí cho Ukraine: "Chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ cho cả Ukraine, Israel và duy trì sự sẵn sàng toàn cầu của chính mình".

Mỹ cử FBI, không điều quân

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết các đặc vụ thuộc Cục Điều tra liên bang (FBI) đang phối hợp với các đối tác Israel để định vị và xác định các công dân Mỹ bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không đưa quân đến can thiệp.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ít nhất 11 công dân Mỹ đã thiệt mạng tại Israel. Nhà Trắng cho biết có khả năng sẽ có thêm thông tin về các trường hợp khác của công dân Mỹ thiệt mạng.

Các chuyên gia của FBI được đào tạo về các biện pháp ứng phó khủng hoảng cũng đang được triển khai tới Israel để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này xác định vị trí nhiều con tin, một nguồn tin cho biết.

Iran dành nhiều tuần hỗ trợ Hamas lên kế hoạch tấn công Israel?

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay nước này không có ý định cử binh sĩ đến Israel.

Tuy nhiên, ông nói rằng Tổng thống Biden "luôn đảm bảo rằng chúng ta đang bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của mình ở bất cứ nơi nào có những lợi ích đó, đặc biệt là ở khu vực đó".

Phát ngôn viên này nói thêm rằng đợt hỗ trợ an ninh bổ sung đầu tiên của Mỹ giúp Israel đối phó các cuộc tấn công của Hamas đã được triển khai vào tối 9.10 (giờ Washington D.C).

Chưa có bằng chứng Iran liên quan

Theo Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Washington vẫn chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về việc Iran đứng sau vụ Hamas tấn công ở Israel, sau thông tin trên tờ The Wall Street Journal cáo buộc các quan chức an ninh Iran đã giúp lên kế hoạch cho vụ việc. "Tất nhiên, Iran nằm trong bối cảnh đó. Iran đã hỗ trợ Hamas và Hezbollah trong nhiều năm. Nhưng chúng tôi không có thông tin nào chứng thực chi tiết cụ thể của bài báo trên tờ The Wall Street Journal vào thời điểm này", quan chức trên cho biết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.