Mỹ gia tăng tỷ lệ mắc bệnh giang mai bẩm sinh

Phương An
Phương An
19/04/2023 08:15 GMT+7

Dữ liệu mới của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ cho thấy sự gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) ở Mỹ trong những năm gần đây. Gia tăng đáng kể nhất là bệnh giang mai và giang mai bẩm sinh (xảy ra khi người mẹ truyền bệnh cho con trong khi mang thai), theo hãng tin PBS (Mỹ).

Theo đó, năm 2012, các ca nhiễm STIs đã ở mức thấp lịch sử nhờ các nỗ lực kiểm soát về sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh tăng lên hằng năm kể từ đó. Trong thập niên qua, số trường hợp mắc bệnh giang mai bẩm sinh ở Mỹ đã tăng gấp 8 lần. 

Mỹ gia tăng tỷ lệ mắc bệnh giang mai bẩm sinh - Ảnh 1.

Hãy sử dụng biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như bao cao su, để phòng ngừa STIs

Shutterstock

Tiến sĩ Irene Stafford, bác sĩ sản phụ khoa, chuyên gia thuộc Trung tâm Khoa học y tế Đại học Texas (Mỹ), lưu ý bệnh giang mai ở trẻ sơ sinh nghiêm trọng hơn nhiều so với ở người lớn, gây nguy cơ thai chết lưu và các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Theo tiến sĩ Irene Stafford, sự gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục là do nhiều yếu tố; trong đó sức khỏe tình dục nói chung dường như không được chú trọng do thiếu sàng lọc. "Chúng ta nên nhấn mạnh vào việc cung cấp và khuyến khích sàng lọc STIs định kỳ trong mỗi lần khám sức khỏe tổng quát", bà Stafford nói.

Tiến sĩ Irene Stafford cho biết thêm: Theo dữ liệu của CDC Mỹ, có một tỷ lệ nhất định đã thực sự được sàng lọc bệnh giang mai nhưng không được điều trị kịp thời. Việc nhiễm bệnh trong thời kỳ mang thai đã dẫn đến tỷ lệ tử vong chu sinh (hiện tượng thai nhi tử vong khi tuổi thai ≥28 tuần và trẻ sơ sinh <7 ngày tuổi tử vong) từ 30 - 40%. Nếu em bé sống sót trong thời kỳ mang thai và sinh ra với bệnh giang mai bẩm sinh, em bé sẽ phải nằm buồng chăm sóc đặc biệt hơn một tuần, một số trường hợp có thể lâu hơn, và em bé có thể mắc các bệnh về máu, gan, xương cũng như chịu những ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương hoặc não.

 Để bảo vệ bản thân khỏi mắc và lây truyền STIs, tiến sĩ Irene Stafford nhấn mạnh mọi người cần thực sự quan tâm sức khỏe tình dục, ưu tiên việc đi khám sàng lọc và điều trị STIs nếu có. "Hãy sử dụng biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như bao cao su, để phòng ngừa STIs", chuyên gia Stafford cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.