Mỹ gửi thông điệp đến Iran vào ‘thời khắc quan trọng’ ở Trung Đông

Khánh An
Khánh An
06/08/2024 07:10 GMT+7

Mỹ cho hay nước này đã kêu gọi các nước thông qua những kênh ngoại giao chuyển đến Iran một thông điệp, trong bối cảnh nhiều bên lo ngại Iran có thể tấn công Israel.

Hãng Reuters ngày 6.8 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nước này đã kêu gọi các nước thông qua những kênh ngoại giao chuyển đến Iran thông điệp rằng sự leo thang ở Trung Đông không đem lại lợi ích.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Đông đang vào "thời khắc quan trọng".

Lính Mỹ bị thương vì rốc két bắn trúng căn cứ Iraq?

Ông Blinken cho biết Washington đã "tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ, gần như suốt ngày đêm" để giúp xoa dịu căng thẳng, do lo ngại Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel.

"Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang. Tất cả các bên phải thực hiện các bước để xoa dịu căng thẳng. Việc leo thang không có lợi cho bất kỳ bên nào. Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn, nhiều bạo lực hơn, nhiều bất ổn hơn", nhà ngoại giao cho biết.

Mỹ gửi thông điệp đến Iran vào ‘thời khắc quan trọng’ ở Trung Đông- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington hôm 5.8

REUTERS

Ngoại trưởng Blinken cũng kêu gọi các bên "phá vỡ vòng luẩn quẩn" bạo lực và đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza.

"Điều quan trọng thực sự là tất cả các bên tìm cách đi đến thỏa thuận, không phải tìm lý do để trì hoãn hoặc nói không. Điều cấp bách là tất cả các bên phải đưa ra lựa chọn đúng đắn trong những giờ và những ngày tới", ông nhấn mạnh.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hôm 31.7 bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran, dẫn đến lời đe dọa trả thù của Iran đối với Israel và làm dấy lên thêm mối lo ngại rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza đang biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Iran quy trách  cho Israel và tuyên bố sẽ "trừng phạt" nước này, trong khi các quan chức Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ ám sát. Iran ủng hộ lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng. Chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Beirut hồi tuần trước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran: Hùng mạnh và có hoạt động rộng khắp

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã được nhóm an ninh quốc gia của họ tóm tắt về tình hình Trung Đông, bao gồm các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đối với Israel và quân nhân Mỹ.

Ông Biden và bà Harris cũng được báo cáo về những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ quân sự cho Israel nếu nước này bị tấn công và những nỗ lực ngoại giao nhằm "giảm leo thang căng thẳng trong khu vực", cũng như đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nói với một đồng minh cấp cao của nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin rằng Tehran quyết tâm mở rộng quan hệ với "đối tác chiến lược Nga".

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã gặp tổng thống Iran và các quan chức an ninh cấp cao khi Iran cân nhắc phản ứng trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. "Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng đất nước Iran trong thời điểm khó khăn", ông Pezeshkian nói với ông Shoigu tại cuộc gặp.

Tổng thống Iran cho biết lập trường chung giữa 2 nước "trong việc thúc đẩy một thế giới đa cực chắc chắn sẽ dẫn đến an ninh và hòa bình toàn cầu lớn hơn".

Ngoài ra, ông Pezeshkian cho biết "hành động tội phạm" của Israel ở Gaza và vụ ám sát ông Haniyeh "là những ví dụ rõ ràng về hành vi vi phạm mọi luật pháp và quy định quốc tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.