Mỹ hứa bảo vệ Philippines, lên kế hoạch tập trận chung ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
12/04/2023 06:52 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11.4 tuyên bố Mỹ "cam kết kiên định sát cánh cùng Philippines chống lại bất kỳ sự đe dọa hoặc ép buộc nào, kể cả ở Biển Đông".

Ông Blinken đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung ở Washington D.C sau cuộc họp 2+2 giữa các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Philippines, theo AFP.

Cũng tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh hiệp ước phòng thủ chung với Philippines được ký vào năm 1951 "áp dụng cho các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào lực lượng vũ trang của một trong hai bên, máy bay hoặc tàu công vụ của chúng tôi, bao gồm cả Tuần duyên của chúng tôi, ở bất kỳ nơi nào trên Biển Đông".

Bộ trưởng Austin cho biết thêm Mỹ và Philippines sẽ lên kế hoạch cho các cuộc tập trận mới ở Biển Đông vào cuối năm nay, với sự tham gia của một số quốc gia khác, theo AFP.

Mỹ hứa bảo vệ Philippines, lên kế hoạch tập trận chung ở Biển Đông - Ảnh 1.

Các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Philippines tại cuộc họp báo chung ở Washington D.C ngày 11.4

Reuters

Trong cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về một thỏa thuận đạt được vào tuần trước để các lực lượng Mỹ sử dụng ngày càng nhiều căn cứ ở Philippines. Ông Austin cho biết thêm hai bên đã thảo luận về việc cung cấp "các khí tài phòng thủ ưu tiên" bao gồm radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng không.

Cũng theo ông Austin, Mỹ đang phân bổ hơn 100 triệu USD cho các căn cứ liên quan ở Philippines trong năm tài chính hiện nay và Mỹ sẽ cung cấp thiết bị quân sự mới cho Philippines.

Bộ trưởng Austin còn tiết lộ rằng các quan chức quốc phòng, ngoại giao Mỹ và Philippines đã đồng ý hoàn thành một lộ trình hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Philippines trong vòng 5-10 năm tới, theo Reuters.

Tổng thống Philippines bay tiêm kích tham gia phi vụ huấn luyện tuần tra biển

Tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho hay hai bên đã "tăng gấp đôi" cam kết hiện đại hóa quan hệ liên minh Philippines-Mỹ khi công nhận "quan hệ đối tác của chúng ta sẽ cần phải đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.