Mỹ điều oanh tạc cơ B-2, Iran phải tự đoán thông điệp

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/04/2025 10:29 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran sẽ phải tự đoán xem động thái điều động máy bay ném bom B-2 gần đây của Washington có phải là thông điệp gửi tới Tehran hay không.

Bộ trưởng Hegseth ngày 9.4 bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran có thể được giải quyết trên bàn đàm phán, theo Reuters.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng 6 máy bay ném bom B-2 đã được di chuyển tới một căn cứ quân sự của Mỹ và Anh trên đảo Diego GarciaẤn Độ Dương hồi tháng 3 trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự vào nhóm Houthi ở Yemen cũng như căng thẳng gia tăng với Iran.

Iran sẽ dành 'cơ hội thật sự' cho đàm phán hạt nhân, ông Trump dọa dùng vũ lực

Về câu hỏi việc điều động máy bay B-2 có phải là gửi thông điệp tới Iran hay không, ông Hegseth trả lời: "Chúng tôi sẽ để Iran quyết định. Đó là một vũ khí tuyệt vời... nó gửi đi một thông điệp tới tất cả mọi người".

Chỉ có 20 máy bay ném bom B-2 trong biên chế không quân Mỹ nên chúng thường được sử dụng một cách hạn chế. Do đó, các chuyên gia nhận định việc điều máy bay ném bom tàng hình B-2 - được trang bị để mang những quả bom và vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Mỹ - vào vị trí lý tưởng để hoạt động ở Trung Đông là quá mức cần thiết.

Mỹ: Iran sẽ quyết định động thái Mỹ điều động máy bay ném bom B-2? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Panama ngày 9.4

ẢNH: REUTERS

Ngày 9.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel sẽ "dẫn đầu" một cuộc tấn công quân sự cùng với Mỹ chống lại Iran nếu các cuộc đàm phán hạt nhân không thành công. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng nước này "chắc chắn" sẽ sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran nếu cần thiết.

Trước đó, ông Trump hôm 7.4 bất ngờ đưa ra thông báo rằng Mỹ và Iran đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân vào ngày 12.4, đồng thời cảnh báo rằng Tehran sẽ gặp "nguy hiểm lớn" nếu các cuộc đàm phán không thành công. Ông Trump cho hay hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ - Iran dự kiến diễn ra tại Oman vào ngày 12.4 sẽ là "khởi đầu" của một tiến trình.

Các quốc gia phương Tây cáo buộc Iran có chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân bằng cách làm giàu uranium lên mức độ tinh khiết phân hạch cao. Trong khi đó, phía Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích năng lượng dân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.