Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraine ngay lập tức

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2022 08:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa kêu gọi các công dân nước này ở Ukraine rời khỏi ngay lập tức “do các mối đe dọa gia tăng liên quan hành động quân sự của Nga” chống lại Ukraine.

“Đừng đến Ukraine do các mối đe dọa gia tăng liên quan hành động quân sự của Nga và Covid-19; những người ở Ukraine nên rời khỏi ngay bây giờ thông qua các phương tiện cá nhân và thương mại”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một thông báo, theo Reuters hôm nay 11.2.

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận

Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng các công dân Mỹ rời khỏi Ukraine trong giai đoạn này là khôn ngoan. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng ngày 9.2 khẳng định Washington không có kế hoạch sơ tán hàng loạt công dân Mỹ ở Ukraine nếu Nga tấn công nước láng giềng, theo báo The Hill.

Khuyến cáo mới được đưa ra trong bối cảnh phương Tây lo sợ Nga đang tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine để chuẩn bị tấn công, dù Moscow đã nhiều lần bác bỏ khả năng này.

Trong khi đó, đặc phái viên của Nga Dmitry Kozak ngày 10.2 khẳng định những vòng đối thoại mới nhất với Ukraine, Pháp và Đức về cuộc xung đột giữa lực lượng của chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine không dẫn tới một thỏa thuận mới, theo Reuters.

Ông Kozak còn nói rằng sau một ngày đối thoại ở Berlin, tầm nhìn của Ukraine về tương lai của khu vực Donbass do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine vẫn chưa rõ.

Tổng thống Macron tiết lộ về nội dung cuộc gặp với Tổng thống Putin

Cuộc xung đột quân sự giữa lực lượng thuộc chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine bùng phát sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Phương Tây cho rằng Nga tài trợ và cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Moscow đã phủ nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.