Nga sắp 'chặn' phần lớn lối vào biển của Ukraine?

10/02/2022 14:36 GMT+7

Việc Nga sắp tổ chức tập trận bắn đạn thật, có thể dẫn đến việc phần lớn phía bắc Biển Đen và Biển Azov bị chặn lại, đang gây ra nhiều lo ngại.

Bản đồ được chuyên gia Andrii Klymenko đăng tải, với các vùng màu đỏ là khu vực nằm trong điện văn thông báo hàng không do Nga đưa ra

chụp màn hình facebook

Theo tạp chí The War Zone, chính phủ Nga được cho là đã cảnh báo tàu và máy bay tránh các khu vực ở phía bắc của biển Đen, cũng như biển Azov lân cận để tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần tới. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng bờ biển phía nam của Ukraine có thể bị chặn lại.

Ngày 9.2, ông Andrii Klymenko, thành viên Viện nghiên cứu chiến lược biển Đen có trụ sở tại Ukraine và là tổng biên tập của trang tin tức BlackSeaNews, đã đăng một bản đồ lên mạng xã hội. Bản đồ này thể hiện các khu vực ở biển Đen và biển Azov bị ảnh hưởng bởi điện văn thông báo hàng không (NOTAM) của Nga. Chuyên gia Klymenko cũng cho biết NOTAM có hiệu từ 13-19.2.

"Chúng tôi không muốn gây ra hoảng loạn, nhưng tình hình tương tự với việc Nga chuẩn bị 'phong tỏa’ các cảng biển của Ukraine. Đây là điều mà chúng tôi đã cảnh báo trong 2 năm qua", ông Klymenko viết trên Facebook và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn điều này.

Nhà Trắng nói không có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ tại Ukraine

Dù vậy, các NOTAM của Nga chỉ là cảnh báo. Vẫn chưa rõ liệu hải quân Nga có chủ động ngăn tàu hay máy bay nước ngoài đi vào các khu vực tập trận này hay không. Tuy nhiên, vì Nga sẽ tập trận bắn đạn thật, việc đi vào các khu vực này đem lại rủi ro rất lớn.

Theo bản đồ của ông Klymenko, bất kỳ ai muốn tiến vào biển Azov đều sẽ phải đi qua một trong những khu vực nằm trong NOTAM của Nga. Lối vào phần bờ biển Đen của Ukraine cũng sẽ bị ảnh hưởng và chỉ còn một con kênh hẹp ở phía tây để đi đến các cảng quan trọng của Ukraine. NOTAM cũng cho biết phần biển Đen ở phía tây nam Crimea sẽ được dùng để tập trận bắn đạn thật.

Vùng biển nhỏ hơn dọc theo bờ biển phía tây của Crimea cũng nằm trong khu vực bị NOTAM ảnh hưởng. Dù không rõ Nga đã lên kế hoạch gì cho các khu vực này, The War Zone nhận định nơi này rất phù hợp để tổ chức một cuộc tập trận đổ bộ. Ba tàu đổ bộ của hải quân Nga ngày 8.2 đã tiến vào biển Đen để tham gia các cuộc diễn tập hải quân sắp tới. Trong khi đó, ba tàu đổ bộ khác của Nga ngày 9.2 đã bắt đầu từ Địa Trung Hải vào biển Đen.

NATO và Nga tiếp tục điều quân giữa căng thẳng Ukraine

Các nhận định của ông Klymenko được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt. Vào năm ngoái, Nga đã có các cuộc tập trận tương tự trong khu vực, đồng thời đưa ra những NOTAM ảnh hưởng đến nhiều vùng biển và vấp phải nhiều lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chuyên gia Klymenko cũng nhấn mạnh trong 8 năm qua, Nga chưa đưa ra NOTAM nào ở quy mô lớn như các cảnh báo mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.