Mỹ kêu gọi gia tăng nỗ lực chống Covid-19

16/02/2022 06:58 GMT+7

Trong một cuộc họp trực tuyến về Covid-19 ngày 14.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực chống Covid-19 trong năm 2022, theo Kyodo News.

reuters

Ông Blinken nói rằng những hành động hiện nay không đủ để đạt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho 70% dân số toàn cầu trước tháng 9.2022. Ông Blinken nhấn mạnh: “Chúng ta đều biết thực tế rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc”.

Hồi tháng trước, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo gần 90 quốc gia chưa đáp ứng tiến độ đạt mục tiêu tiêm chủng 70% nói trên. “Điều đó đồng nghĩa hàng tỉ người vẫn dễ bị Covid-19 tấn công và thế giới còn có nguy cơ gặp những biến thể mới có thể gây chết người nhiều hơn và lây lan nhiều hơn so với những biến thể chúng ta đối phó lâu nay”, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo.

Trước tình trạng này, ông Blinken thông báo phát động một kế hoạch hành động toàn cầu vì Covid-19, trong đó có việc gia tăng nỗ lực đẩy mạnh việc tiêm vắc xin và chuỗi cung ứng vắc xin.

"Tích trữ điều dưỡng" trong đại dịch Covid-19, các nước giàu nhận chỉ trích
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.