Apple đang gặp khó khăn trong việc cung cấp bộ nhớ cho các thiết bị của mình do tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu, dẫn đến nguồn cung giảm và giá cả tăng cao. Để giải quyết vấn đề, công ty đang tìm kiếm các nhà cung cấp bộ nhớ mới, trong đó có hai nhà sản xuất tiềm năng từ Trung Quốc, bao gồm CXMT và YMTC. Đây là động thái đã vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

CXMT là một trong những đối tác Trung Quốc mà Apple muốn hợp tác
ẢNH: REUTERS
Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi báo cáo từ tờ Wall Street Journal cho biết, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã cảnh báo Apple rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn công ty mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Thông tin từ Bộ trưởng Lutnick càng làm rõ lập trường của chính phủ Mỹ về vấn đề này.
Trước đó, CEO Tim Cook của Apple được cho là đã dành nhiều tháng để tìm kiếm giải pháp cho tình trạng khan hiếm bộ nhớ. Ông cho biết công ty đang đánh giá các lựa chọn và đã thử nghiệm DRAM từ CXMT, đồng thời xem xét YMTC như một nhà cung cấp tiềm năng. Việc tìm kiếm nguồn cung cấp bộ nhớ từ các nhà sản xuất khác được cho là dễ dàng hơn so với các linh kiện tùy chỉnh cao trong iPhone. Theo Giám đốc vận hành Sabih Khan của Apple, bộ nhớ không yêu cầu mức độ tùy chỉnh cao như nhiều bộ phận khác, cho phép Apple sử dụng các chip có sẵn.
Lý do chính phủ Mỹ không muốn Apple mua chip từ YMTC và CXMT
Dẫu vậy, vấn đề ở đây không chỉ nằm ở việc sản xuất chip. YMTC đã bị đưa vào Danh sách các thực thể bị hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ, trong khi cả YMTC và CXMT đều nằm trong danh sách hạn chế của Lầu Năm Góc. Nếu Apple cần các công ty này tùy chỉnh chip, việc chia sẻ thông tin kỹ thuật có thể vướng phải các hạn chế xuất khẩu của Mỹ và cần sự chấp thuận của chính phủ.

Nhưng các kế hoạch của Apple nhằm giải quyết vấn đề chi phí bộ nhớ tăng cao đã không được chính phủ Mỹ "gật đầu"
ẢNH: REUTERS
Ông Lutnick nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ không ủng hộ việc Apple nhập khẩu bộ nhớ từ Trung Quốc và kêu gọi tìm kiếm các giải pháp khác để giải quyết tình trạng thiếu hụt.
Đáng chú ý, sự phản đối này diễn ra trong bối cảnh Apple đang nhận được sự ủng hộ của chính phủ Mỹ. Mới đây, Lutnick và Cook đã tham dự lễ khai trương Trung tâm sản xuất tiên tiến của Apple tại Houston, vốn là một phần trong cam kết đầu tư trị giá 600 tỉ USD vào Mỹ của công ty.
Mặc dù Apple đang mở rộng sản xuất tại Mỹ, điều đó không thể giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng, đặc biệt trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao.
Bình luận (0)