Mỹ không muốn Israel trả đũa vào cơ sở hạt nhân Iran, các bên đấu khẩu ở LHQ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/10/2024 11:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2.10 khẳng định Israel có quyền đáp trả 'tương xứng' các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào nước này, song ông phản đối việc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Theo The Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Biden, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã điện đàm để bàn về kịch bản phản ứng của Israel. "Chúng tôi sẽ thảo luận với Israel về những gì họ sẽ làm. Chúng tôi đều nhất trí rằng họ có quyền đáp trả nhưng phải đáp trả tương xứng. Rõ ràng là Iran đã đi chệch hướng", ông Biden tuyên bố.

Theo Reuters dẫn tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 ngày 2.10 bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh giải pháp ngoại giao vẫn khả thi và một cuộc xung đột trên toàn khu vực không có lợi cho bất kỳ bên nào. Tổng thống Biden đã kêu gọi phối hợp ứng phó, bao gồm các lệnh trừng phạt mới, đối với cuộc tấn công của Iran.

Ông Trump: Các đối thủ không còn tôn trọng Mỹ

Israel được cho là đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran để đáp trả các cuộc không kích từ Tehran vào hôm 1.10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ngay sau vụ tấn công rằng Iran đã phạm "một sai lầm lớn" và sẽ "phải trả giá".

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi ngày 2.10 cho biết Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran và lưu ý rằng quân đội nước này có khả năng tiếp cận và tấn công bất kỳ điểm nào ở Trung Đông. "Đối thủ của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu điều này sẽ sớm hiểu thôi", ông Halevi phát biểu.

Mỹ không muốn Israel trả đũa vào cơ sở hạt nhân Iran, các bên đấu khẩu ở LHQ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington (Mỹ) vào ngày 1.10.2024

ẢNH: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thống nhất lập trường với Israel về bất kỳ phản ứng nào đối với cuộc tấn công của Iran, nhưng cũng thừa nhận rằng Trung Đông đang "nguy kịch" và việc leo thang rộng rãi hơn có thể gây nguy hiểm cho cả lợi ích của Israel và Mỹ.

Ông Campbell khẳng định Mỹ đang cố gắng sự ủng hộ và cam kết của mình đối với một số hoạt động của Israel. Song, ông Campbell cũng bày tỏ quan ngại về những chiến dịch trên bộ kéo dài ở Li Băng.

Đại sứ của Washington tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 2.10 phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng: "Chính quyền Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình". Bà Thomas-Greenfield cảnh báo Iran và các lực lượng mà nước này hậu thuẫn không được thực hiện các hành động nhắm vào Mỹ hoặc Israel.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon ngày 2.10 phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng: "Thời đại của những lời kêu gọi suông về việc giảm leo thang đã qua rồi. Đây không còn là vấn đề của lời nói nữa. Iran là mối nguy hiểm thực sự và hiện hữu đối với thế giới, và nếu họ không bị ngăn chặn, làn sóng tên lửa tiếp theo sẽ không chỉ nhắm vào Israel".

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani khẳng định cuộc tấn công của nước này vào Israel nhằm khôi phục sự cân bằng trước sự leo thang gia tăng từ Tel Aviv tại khu vực. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2.10 phát biểu trong một cuộc họp báo tại Qatar rằng nước này không muốn leo thang xung đột, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Israel trả đũa.

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia đã ca ngợi Iran vì sự kiềm chế "đặc biệt" của nước này trong những tháng gần đây, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel nên được lý giải trong bối cảnh khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.