Mỹ lập đơn vị không gian tại Hàn Quốc

14/12/2022 16:50 GMT+7

Quân đội Mỹ đã triển khai một đơn vị thuộc lực lượng không gian tại Hàn Quốc giữa lúc các nước này đẩy mạnh nỗ lực đối phó mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Đơn vị không gian mới của Mỹ sẽ trực thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và là đơn vị lực lượng không gian thứ hai ở nước ngoài, sau Qatar. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ cũng đã lập các đơn vị không gian tại Hawaii và Florida hồi tháng 11.

Lễ thành lập đơn vị không gian của Mỹ tại Hàn Quốc ngày 14.12

Reuters

Buổi lễ thành lập đơn vị mới được tổ chức tại căn cứ không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek ngày 14.12 với sự tham dự của tư lệnh USFK Paul LaCamera. Trung tá Joshua McCullion sẽ là người phụ trách của đơn vị này, theo Yonhap.

Giới quan sát cho biết đơn vị mới sẽ giúp theo dõi, phát hiện và theo dấu vật thể được phóng từ Triều Tiên và các nơi khác trong nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực răn đe chung của liên minh Mỹ-Hàn.

Việc Mỹ thành lập đơn vị không gian mới tại Hàn Quốc diễn ra khi hai nước này đang tăng cường phối hợp an ninh trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Trong tháng này, không quân Hàn Quốc cũng vừa lập một đơn vị không gian để củng cố sức mạnh trong lĩnh vực này và tăng cường hoạt động chung với Mỹ.

Mặt khác, việc triển khai đơn vị không gian là nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm đạt năng lực chiến đấu để đối phó với mối đe dọa trên mọi khu vực, gồm trên không, trên bộ, trên biển, không gian mạng và ngoài không gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.