Mỹ lên án Trung Quốc thách thức an ninh châu Âu

03/06/2022 08:20 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 2.6 đã chỉ trích các hành động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế và các giá trị của châu Âu .

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman

reuters

AFP đưa tin Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 2.6 lên án việc Trung Quốc thách thức an ninh, kinh tế và các giá trị của châu Âu, đồng thời kêu gọi châu Âu giúp Wahington chống lại sự cạnh tranh từ Bắc Kinh.

"Ngay cả trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhTổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quan hệ đối tác 'không giới hạn' vào tháng 2, Trung Quốc đã thách thức an ninh của châu Âu, nền kinh tế châu Âu và các giá trị của châu Âu", bà Sherman phát biểu từ Washington D.C trước các phóng viên châu Âu qua cuộc gọi video.

Phát biểu của bà Sherman được đưa ra sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken gần đây đã xác định Bắc Kinh là mối đe dọa chính đối với trật tự thế giới, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Washington cũng cáo buộc Bắc Kinh muốn định hình lại trật tự thế giới.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ "không tìm kiếm một Chiến tranh lạnh mới”

Trong bài phát biểu ngày 25.5, ông Blinken cho biết Washington đang cạnh tranh gay gắt với Bắc Kinh để duy trì trật tự thế giới hiện tại.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã nói về sự cần thiết của việc phải gây áp lực buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật chơi, bao gồm cả ở Biển Đông và trong các tranh chấp thương mại.

“Mặc dù ở cách xa hàng ngàn dặm, các hành động của Trung Quốc cũng quan trọng không kém đối với tương lai của châu Âu”, Thứ trưởng Sherman nói và hoan nghênh quan hệ hợp tác hiện tại với châu Âu trong khi vẫn tìm cách “điều chỉnh các phương pháp tiếp cận của chúng tôi”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng “chúng tôi đang xem xét các vấn đề của chuỗi cung ứng", trong bối cảnh đại dịch và cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy vậy, bà Sherman cũng lưu ý rằng "Mỹ không muốn xung đột" với Trung Quốc và cũng không "muốn cắt đứt nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc”.

"Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới", bà nói, nhưng "chúng tôi không thể trông chờ vào việc Bắc Kinh tự thay đổi hành vi của mình".

Nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang rất thận trọng với mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời đe dọa Trung Quốc sẽ phải chịu "hậu quả" nếu quyết định gửi thiết bị quân sự cho Nga.

Ngoại trưởng Nga: quan hệ kinh tế với Trung Quốc sẽ chặt chẽ, không chắc cần nối lại quan hệ phương Tây

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng Nga và ông Putin sẽ bị cô lập trong thời gian rất dài và tôi không chắc rằng Trung Quốc sẽ được hưởng lợi", bà Sherman nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.