Mỹ lo Trung Quốc nắm được điểm mạnh yếu của vũ khí đã viện trợ cho Ukraine

Mỹ lo Trung Quốc nắm được điểm mạnh yếu của vũ khí đã viện trợ cho Ukraine

21/07/2024 15:00 GMT+7

Các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ cho biết quân đội Nga đã cho thấy “mức độ thích nghi đáng báo động” với vũ khí do Mỹ sản xuất được cung cấp cho Ukraine.

Một ủy ban lưỡng đảng của quốc hội Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp thông tin về những gì Nga có thể đã biết về vũ khí do Mỹ sản xuất được gửi đến Ukraine và liệu Nga có chia sẻ thông tin này với Trung Quốc hay không.

Trong một lá thư gửi cho Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vào ngày 15.7, ủy ban này cảnh báo: “Những hiểu biết mà Moscow thu được trong cuộc xung đột với Kyiv có khả năng sẽ được lan truyền đến CHND Trung Hoa và các đối thủ khác”.

Thư cũng có đoạn: “Đã có những mức độ thích nghi đáng báo động của Nga làm suy yếu rõ rệt của một số hệ thống vũ khí của Mỹ”.

Không chỉ các hệ thống cũ của Mỹ, mà “thậm chí cả các vũ khí mới cũng được báo cáo là đã bị đánh bại, do tác chiến điện tử của Nga và các biện pháp đối phó liên quan”.

Các nhà lập pháp cho biết những diễn biến này “đặt ra những câu hỏi quan trọng về khả năng ‘cải tiến ngược’ của quân đội và cơ sở công nghiệp Mỹ nhằm vượt qua hoặc thích nghi với các chiến thuật này của Nga”.

Mỹ lo Trung Quốc nắm được điểm mạnh yếu của vũ khí đã viện trợ cho Ukraine- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham dự lễ chào mừng cuộc tập trận chung của lực lượng hải quân Nga-Trung Quốc tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngày 14.7.2024

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nhóm này cho rằng xét trên quan hệ đối tác “không giới hạn” được Moscow và Bắc Kinh tuyên bố, Washington “nên dự đoán và thực sự hành động theo giả định rằng Nga đang chuyển thông tin về các điểm yếu hoặc biện pháp đối phó các hệ thống vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Trung Quốc”.

Bức thư lưu ý tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước, Mỹ và các đồng minh đã coi Bắc Kinh là “bên tạo điều kiện quyết định” cho hoạt động quân sự của Moscow chống lại Kyiv.

Tài liệu này cáo buộc Trung Quốc đã cung cấp cho Nga “một lượng lớn thiết bị vi điện tử, thiết bị lưỡng dụng, hình ảnh và các công cụ khác để hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của mình, bên cạnh việc giúp cải thiện vệ tinh và các năng lực khác trên không gian”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời rằng Bắc Kinh “sẽ không bao giờ chấp nhận những lời cáo buộc vô căn cứ” của NATO về việc nước này bằng cách nào đó có liên quan đến nỗ lực quân sự của Nga.

Phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) khẳng định rằng nước này “không bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và thực hiện kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với hàng hóa lưỡng dụng”.

Máy bay F-18 'chạm trán' máy bay phản lực của Nga trên ‘Hồ NATO’

Phái bộ này tuyên bố Bắc Kinh đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kyiv, trong khi NATO chỉ tập “thổi bùng ngọn lửa” thù địch và đổ lỗi cho những bên khác.

Hồi tháng 5, tờ Washington Post đưa tin công nghệ gây nhiễu của Nga đã vô hiệu hóa nhiều loại vũ khí được Mỹ cung cấp cho Ukraine, bao gồm đạn pháo dẫn đường bằng GPS Excalibur, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và bom thả từ máy bay JDAM.

Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng Nga cũng đã thu giữ được nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như xe tăng M1 Abrams xe chiến đấu Bradley và lựu pháo M777.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Kyiv sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự của mình, mà chỉ kéo dài cuộc chiến và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức Nga, trên thực tế việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây đã trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.