Mỹ lo vũ khí viện trợ cho Ukraine 'đi lạc'

15/12/2022 19:02 GMT+7

Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy các quan chức đang tìm cách tăng cường theo dõi nguồn viện trợ của nước này đang được sử dụng như thế nào tại Ukraine nhưng lại gặp nhiều rào cản.

Tờ Politico ngày 14.12 đưa tin đã tiếp cận được một bức điện tín được gửi từ đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink vào ngày 6.9 trong đó mô tả những thách thức đối với các quan chức Mỹ trong việc theo dõi việc Ukraine sử dụng nguồn viện trợ từ Washington.

Binh sĩ Ukraine viết thông điệp cho binh sĩ Nga trên đạn pháo M777 tại Donetsk ngày 23.11

Reuters

Theo đó, Mỹ thiếu quan chức thực địa và bị hạn chế di chuyển giữa tình hình chiến sự. Đại sứ cũng nêu khó khăn trong việc tìm nhà thầu sẵn sàng làm việc trong vùng nguy cơ cao hoặc gặp trực tiếp với các quan chức chính phủ, lãnh đạo tổ chức dân sự hay các bên nhận viện trợ khác tại Ukraine.

Bức điện tín nêu rằng “việc chiến đấu giữa lực lượng Ukraine và Nga tạo ra môi trường trong đó các biện pháp xác minh tiêu chuẩn đôi khi không thể thực hiện được”.

Mỹ lo vũ khí viện trợ cho Ukraine 'đi lạc'

Thông tin nói trên xuất hiện giữa lúc đảng Cộng hòa kêu gọi giám sát kỹ nguồn tài chính và vũ khí Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine, ước tính là hơn 50 tỉ USD. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa thậm chí cảnh báo sẽ chặn nguồn viện trợ.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về bức điện tín nhưng một người phát ngôn ra thông báo nói rằng Mỹ rất nghiêm túc về trách nhiệm đảm bảo giám sát phù hợp toàn bộ các khoản viện trợ.

Theo Politico, bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy chính quyền đã có các biện pháp để giám sát nguồn viện trợ, gồm sử dụng ứng dụng điện thoại với công nghệ blockchain để xác minh nguồn viện trợ đến đúng tay người nhận.

Theo NBC News, Lầu Năm Góc đã triển khai vài chục binh sĩ tại Ukraine để đảm bảo vũ khí viện trợ được chuyển đến đúng nơi. Nhóm này đã được triển khai 2 lần đến các địa điểm ngoài Kyiv nhưng không phải khu vực tiền tuyến để kiểm tra việc sử dụng nguồn viện trợ của Mỹ, quét mã trên vũ khí và thiết bị để theo dấu. Trong bức điện tín, Bộ Quốc phòng dự tính thay thế những người giám sát của Mỹ bằng các binh sĩ Ukraine. Các cơ quan Mỹ cũng thuê đơn vị thứ ba để hỗ trợ việc theo dõi tại vùng xung đột.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cân nhắc ký hợp đồng 3 năm với một công ty để thiết lập sự hiện diện tại Ukraine để theo dõi trực tiếp và từ xa nguồn viện trợ.

Xem nhanh: Ngày 294 chiến dịch, Nga đưa tên lửa liên lục địa lên bệ phóng, Ukraine bức xúc vì Đức chưa chuyển xe tăng

Một số nghị sĩ Mỹ cho rằng cần bổ nhiệm một tổng thanh tra đặc biệt để theo dõi nguồn vũ khí và viện trợ khác của Mỹ tại Ukraine, như từng làm tại Iraq và Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.